Cựu vô địch UFC: Gã bún thiu Paulo Costa là lựa chọn phù hợp ở ngày trở lại lồng bát giác

(Vothuat.vn) – Nhà cựu vô địch hạng trung UFC Luke Rockhold đang trong quá trình hồi phục chấn thương lưng nhưng tuyên bố sẽ cố gắng trở lại vị trí cao nhất sớm.

Luke Rockhold (16-5 MMA, 6-4 UFC) đã bị buộc phải rút lui khỏi cuộc chiến với Sean Strickland tại UFC 268 hồi tháng 11 năm ngoái vì chấn thương lưng. Nhà cựu vô địch hạng trung dự định sẽ trở lại lồng bát giác vào tháng 6 tới và đối thủ mà anh muốn gặp là Paulo Costa (13-2 MMA, 5-2 UFC).

“Đó là một lựa chọn phù hợp,” Luke Rockhold chia sẻ trên Submission Radio. “Miễn là các điều khoản được đáp ứng, bạn hiểu mà, chúng ta có thể có một buổi khiêu vũ.”

Luke Rockhold dự kiến sẽ trở lại lồng bát giác vào tháng 6 tới.
Luke Rockhold dự kiến sẽ trở lại lồng bát giác vào tháng 6 tới.

Luke Rockhold giải thích việc dùng các từ ngữ thiếu tôn trọng là vì Paulo Costa đã không thể ép cân thành công trong cuộc chiến gần nhất với Marvin Vettori tại UFC Fight Night 196. Kết quả là trận đấu đã bị buộc phải diễn ra ở hạng cân dưới nặng thay vì hạng trung trước khi Costa bại trận bởi quyết định nhất trí của trọng tài.

“Điều đó khá ngu ngốc,” Rockhold nói tiếp. “Tôi thậm chí còn không thèm xem trận đấu.”

“Việc Costa ép cân thất bại thật ngu ngốc. Nó chỉ thể hiện sự yếu đuối. Anh ta là một gã yếu đuối. Việc bào chữa rằng uống quá nhiều rượu vào đêm trước cuộc chiến cũng chẳng thay đổi được sự thật đó.”

Luke Rockhold đã từng chiến đấu với một người vượt cân trước đó. Võ sĩ 37 tuổi bị Yoel Romero hạ gục trong trận tranh đai hạng trung tạm thời tại UFC 221, trận đấu mà Romero đã vượt cân 2,7 pound. Điều đó khiến Rockhold có thái độ tiêu cực với những người bước vào một trận đấu mà không đáp ứng được cân nặng chuẩn.

“Tôi không ở đây để chiến đấu với những kẻ gian lận,” Rockhold tiếp tục. “Cân nặng phải được đáp ứng. Có quá nhiều kẻ yếu đuối đang cố gắng giành lợi thế trong các trận đấu. Tôi đã thua, tôi gần như giết chính mình trong quá trình ép cân và làm mọi thứ đúng đắn, và tôi không muốn lặp lại điều đó với những người còn lại nữa. Tôi sẽ không đấu với những gã cố ý gian lận. Đó không phải là một trận đấu công bằng. Bởi vì tôi luôn làm đúng.”

Luke Rockhold cho rằng Paulo Costa được đánh giá quá cao so với thực lực và anh nghĩ không gặp nhiều khó khăn trong cuộc chiến tiềm năng với võ sĩ người Brazil.

Nam Thành


Tin liên quan:

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link