Gegard Mousasi: “Tôi là võ sĩ hạng trung xuất sắc nhất thế giới hiện tại”

(Vothuat.vn) – Nhà vô địch hạng trung (Middleweight) của Bellator, Gegard Mousasi lên tiếng sau chiến thắng vừa qua trước Austin Vanderford. 

Hạ TKO Austin Vanderford bằng đòn đấm chỉ sau hiệp 1 tại sự kiện Bellator 275, Gegard Mousasi đã bảo vệ thành chiếc đai hạng trung (Middleweight) của mình và anh cho rằng, bản thân đang là võ sĩ xuất sắc nhất thế giới ở hạng cân này, trên cả ngôi sao của UFC, Israel Adesanya.

Cụ thể, Gegard Mousasi bày tỏ:  “Tôi rất khao khát. Tôi cảm thấy rằng mình có quyết tâm cao hơn đối thủ và tôi thực sự đang ở trong giai đoạn hoàng kim. Tôi cảm thấy mình là tay đấm hạng trung xuất sắc nhất thế giới hiện tại. 

Gegard Mousasi (phải) cho rằng mình là tay đấm hạng trung xuất sắc nhất thế giới hiện tại.

Trước đây, tôi chưa từng nói thế vì tôi chưa cảm nhận thấy mình là người giỏi nhất nhưng ngày hôm nay, tôi tin rằng mình là tay đấm hạng trung tuyệt đỉnh nhất. Tôi không biết ngày mai sẽ thế nào nhưng ở hiện tại, tôi đang là số 1“.

Về Gegard Mousasi, anh năm nay 37 tuổi và đã có đến 58 trận đấu MMA chuyên nghiệp, giành 49 chiến thắng, để thua 7 lần và có 2 lần bất phân thắng bại với địch thủ.

Đỉnh cao của võ sĩ người Hà Lan phải kể đến cuộc chạm trán với Rafael Carvalho tại sự kiện Bellator 200, nơi anh ca khúc khải hoàn và giành được chiếc đai vô địch hạng trung (Middleweight).

Dù vậy, thất bại trước Rafael Lovato Jr. ở sự kiện Bellator 223 đã khiến Gegard Mousasi phải tạm xa rời vinh quang nhưng ngay sau đó, Gegard Mousasi lập tức trở lại với đỉnh cao khi vượt qua Douglas Lima ở sự kiện Bellator 250, trước khi tiếp tục bảo vệ thành công danh hiệu ở 2 trận đấu sau đó, gặp John Salter và Austin Vanderford.

Xem video tài năng của Gegard Mousasi: 

Phi Yến


Tin liên quan:

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link