Hậu trận thua Kamaru Usman, Jorge Masvidal lên kế hoạch tái xuất

(Vothuat.vn) – Jorge Masvidal đã trả lời với truyền thông về thời điểm bản thân tái xuất võ đài. 

Được kỳ vọng sẽ có màn “phục thù” Kamaru Usman tại UFC 261 thế nhưng chung cuộc, Jorge Masvidal lại phải đón nhận thất bại KO và đánh mất cơ hội thách thức danh hiệu của đối thủ.

Sau trận thua nói trên, cựu tay đấm StrikeForce vẫn chưa thông báo về những dự định mới dù rằng trong suốt thời gian qua, truyền thông đã dự đoán khá nhiều về các định thủ tiềm năng của anh, trong đó có cả Nick Diaz.

Jorge Masvidal đã lên kế hoạch tái xuất kể từ sau trận thua Kamaru Usman ở sự kiện UFC 261.

Mới đây, Jorge Masvidal cũng đã chính thức thông báo về thời điểm tái xuất võ đài của mình. Cụ thể, anh cho biết:  “Tất cả đều phụ thuộc vào phía Ban tổ chức UFC. Có thể là vào tháng 10, hoặc tháng 11 tôi sẽ trở lại. Đó là những dự tính hiện tại của tôi“.

Về Jorge Masvidal, anh đã có tổng cộng 50 trận thượng đài trong sự nghiệp, giành được 35 chiến thắng cũng như trải qua 15 thất bại, trong đó đáng tiếc nhất phải kể đến 2 trận thua liên tiếp trước Kamaru Usman, kết quả khiến anh đánh mất cơ hội trở thành chủ nhân của danh hiệu vô địch hạng bán trung UFC (UFC Welterweight Championship).

Xem video tài năng của Jorge Masvidal: 

Phi Yến


Tin liên quan: