(Vothuat.vn) – Huấn luyện viên John Kavanagh chia sẻ một số điều trước cuộc chiến của Conor McGregor và Dustin Poirier.

Theo dự kiến, Conor McGregor và Dustin Poirier sẽ tái đấu tại sự kiện UFC 257 diễn ra vào ngày 23 tháng Giêng năm 2021. Trước đó vào năm 2014, McGregor đã đánh bại Poirier ngay hiệp 1 tại sự kiện UFC 178.

Ngoài những vấn đề cá nhân, màn tái đấu giữa McGregor và Poirier được cho là có ý nghĩa quan trọng cho suất tranh đai hạng cân nhẹ khi mà nhà vô địch Khabib Nurmagomedov đã tuyên bố giã từ sự nghiệp trong lồng bát giác hồi tháng 10. Dù vậy, võ sĩ người Nga vẫn chưa bị UFC tước đai. Phần vì Chủ tịch Dana White vẫn hy vọng thuyết phục Nurmagomedov trở lại, phần vì chính The Eagle cũng chưa rút khỏi các cuộc kiểm tra chất cấm của USADA. Có vẻ như điều đó đã khiến HLV lâu năm của McGregor, John Kavanagh cảm thấy bất bình.

Conor McGregor và Dustin Poirier sẽ gặp nhau trong lồng bát giác vào ngày 23 tháng Giêng tới.
Conor McGregor và Dustin Poirier sẽ gặp nhau trong lồng bát giác vào ngày 23 tháng Giêng tới.

“Tôi thực sự không hiểu tại sao nó không phải cuộc chiến danh hiệu. Kavanagh chia sẻ với MacLife.

“Có lẽ là do Dana, đây có thể là củ cà rốt đối với Khabib. “Bạn có thực sự muốn McGregor giành lại đai không?” Tôi không chắc.” John Kavanagh ám chỉ UFC muốn dùng điều đó để ‘nhử’ Khabib Nurmagomedov trở lại lồng bát giác.

John Kavanagh cho rằng người thắng trong cuộc chiến sắp tới sẽ có cơ hội tranh chiếc đai hạng nhẹ.

“Tôi đoán ít nhất người chiến thắng sắp tới sẽ được đề nghị một cuộc chiến danh hiệu nhưng sẽ đấu với ai? Đó là một tình huống hơi kỳ lạ mà chúng tôi đang có trước mắt, điều này khiến nó trở nên thú vị.”

Dustin Poirier từng nhận thất bại chóng vánh trước McGregor năm 2014.
Dustin Poirier từng nhận thất bại chóng vánh trước McGregor năm 2014.

Nhận định về màn tái đấu với Dustin Poirier, John Kavanagh tin rằng Conor McGregor có nhiều ưu thế hơn, nhất là sau chiến thắng hủy diệt hồi năm 2014.

“Tôi nghĩ bạn có thể dành cả đời để đến gặp các nhà tâm lý học thể thao và nói chuyện với người này, người kia thì điều đó cũng không bị xóa khỏi tâm trí anh ấy.” Kavanagh nói về việc McGregor hạ gục Poirier tại UFC 178.

“Anh ấy biết rằng mình đang phải đối mặt với một người có thể hạ gục bản thân rất nhanh và bây giờ còn mạnh mẽ hơn kinh nghiệm hơn rất nhiều so với anh ấy. Vì vậy đó là một trận chiến khó khăn, rất khó khăn cho Dustin.”

Conor McGregor, 32 tuổi, đã không chiến đấu kể từ khi mất 40 giây để knockout Donald Cerrone vào tháng Giêng tại sự kiện chính của UFC 246. Trong khi Dustin Poirier đã đánh bại Dan Hooker hồi tháng sáu để tìm lại mạch thắng sau thất bại trước nhà vô địch hạng nhẹ Khabib Nurmagomedov vào tháng 9 năm ngoái. Đó cũng là thất bại duy nhất của The Diamond trong 8 lần bước vào lồng bát giác gần nhất.

Nam Thành


Tin liên quan: