Julianna Pena: “Tôi luôn có lợi thế về tinh thần khi đối đầu Amanda Nunes”

(Vothuat.vn) – Nhà tân vô địch hạng gà (Women’s Bantamweight) của UFC, Julianna Pena chia sẻ suy nghĩ về địch thủ Amanda Nunes. 

Ở cuộc so tài vừa qua tại sự kiện UFC 269, Julianna Pena đã chấm dứt chuỗi 12 chiến thắng liên tiếp tại sân chơi MMA số một hành tinh của Amanda Nunes. Kết quả này đồng thời cũng giúp cô trở thành nhà tân vô địch của hạng gà (Women’s Bantamweight).

Nhận xét màn đụng độ với Amanda Nunes, Julianna Pena bày tỏ:  “Tôi nghĩ tôi luôn có lợi thế về tinh thần khi đối đầu Amanda Nunes. Tôi đã kêu gọi một cuộc so tài với cô ấy từ 5 năm trước nhưng Amanda Nunes không muốn đối đầu với tôi. 

Julianna Pena thể hiện sự tự tin khi nói về cuộc đối đầu với Amanda Nunes.

Cô ấy luôn luôn từ chối, cứ như cho rằng tôi không xứng để đấu với cô ấy. Do đó, tôi đã nghĩ mình sẽ tìm Ronda Rousey để thay thế hoặc bất cứ một trận đấu nào khác“.

Về Julianna Pena, cô năm nay 32 tuổi và đã trải qua tổng cộng 15 trận đấu chuyên nghiệp, giành được 11 chiến thắng cũng như phải nhận 4 thất bại. Trong đó, đỉnh cao phải kể đến trận hạ gục Amanda Nunes ở sự kiện UFC 269 vừa qua để trở thành “tân nữ hoàng” hạng gà (Women’s Bantamweight).

Sắp tới, cả 2 sẽ có màn tái đấu ở sự kiện UFC 277 và đây sẽ là dịp để Penna chứng tỏ khả năng trước nỗ lực “báo thù” của “Sư tử cái” Nunes.

Xem video tài năng của Julianna Pena: 

Phi Yến


Tin liên quan:

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link