(VoThuat.vn) – Ali Abdelaziz, quản lý của Khabib Nurmagomedov xác nhận từng được đề nghị 100 triệu USD cho màn so găng Floyd Mayweather.

Sau chiến thắng của Khabib Nurmagomedov trước Conor McGregor ở UFC 229, Floyd Mayweather đã đánh tiếng về một trận đấu với “Đại bàng Nga”.

Sau thành công ở màn so găng với McGregor, Mayweather nảy sinh ý định “gạ kèo” Khabib.

“Tôi không thể nói điều gì đang xảy ra nếu nhìn vấn đề từ hướng Khabib. Song, với cá nhân tôi, chúng ta có thể làm cho trận đấu xảy ra. Khi tôi đối mặt Khabib, tất nhiên tôi sẽ nhận được thù lao 9 con số (hơn 100 triệu USD). Nó còn lớn hơn trận đấu với McGregor. Tôi có thể đảm bảo từ 110 triệu đến 200 triệu USD,” Mayweather chia sẻ trên TMZ.

Sau cùng, trận đấu được chờ đợi giữa Khabib và Mayweather đã không xảy ra, ít nhất là đến thời điểm hiện tại. Song, Ali Abdelaziz, quản lý của Khabib xác nhận việc từng được đề nghị 100 triệu USD cho kèo đấu với huyền thoại quyền Anh.

Trận chiến được chờ đợi đã không thể xảy ra.

“Chúng tôi đã được đề nghị số tiền 100 triệu USD để đấu Mayweather. Dana White và tất cả đã ngồi vào bàn đàm phán. Nhưng bạn biết đấy, Khabib là một võ sĩ MMA. Nếu Mayweather muốn thi đấu, anh ta sẽ bị hạ đo ván, chẳng vấn đề gì,” Abdelaziz cho hay với TMZ.

Hiện tại, Khabib đã nói lời chia tay UFC mà không hẹn ngày trở lại. Trong khi đó, Mayweather đang chuẩn bị cho màn so găng giao hữu với Logan Paul vào ngày 20 tháng 2 tới đây.

VoThuat.vn


Tin liên quan: