(VoThuat.vn) – Conor McGregor tỏ ra đầy tự tin trước thềm tái đấu Dustin Poirier lẫn màn đụng độ tiềm năng lần thứ 2 với Khabib Nurmagomedov.

Cuối tuần này, làng MMA sẽ hướng mắt về UFC 257, sự kiện đánh dấu màn tái xuất của Conor McGregor. Chướng ngại mà “gã điên” phải vượt qua trong lần trở lại UFC là Dustin Poirier – bại tướng của võ sĩ Ireland trong trận chiến hồi tháng 9/2014.

McGregor tự tin dứt điểm sớm trận tái đấu với Poirier.

Poirier đang có phong độ ấn tượng trong quãng thời gian qua. “The Diamond” giành 5 chiến thắng sau 6 lần thượng đài gần nhất, chỉ đầu hàng trước mỗi “độc cô cầu bại” Khabib Nurmagomedov. Đây là cơ sở để giới chuyên môn dự đoán McGregor sẽ không dễ dàng để khuất phục Poirier như ở UFC 178.

Mặc dù vậy, cựu vương UFC vẫn tự tin sẽ đánh bại đối thủ người Mỹ chóng vánh. “Tôi thích Dustin. Cậu ấy là một võ sĩ xuất sắc, tuyệt vời, song vẫn dưới trình của tôi. Tôi sẽ hạ gục cậu ấy trong vòng 60 giây,” võ sĩ người Ireland cho hay.

Cũng theo McGregor, cuộc chạm trán sắp tới với Poirier không phải trận tái đấu dễ nhất trong sự nghiệp. “Gặp Poirier sẽ là một trận tái đấu dễ dàng đối với tôi. Nhưng nó sẽ không phải là trận tái đấu dễ dàng nhất. Khi tôi có được trận tái đấu với Khabib, nó mới đích thực là trận tái đấu dễ nhất của tôi. Tôi cam đoan điều này.

McGregor chưa từ bỏ ý định phục hận Khabib.

Tôi đang ở một hành tinh khác cùng với bộ kỹ năng siêu đỉnh của mình. Tôi nóng lòng phô diễn nó vào sáng Chủ Nhật tại Abu Dhabi,” McGregor cho hay trên TSN.

Theo tiết lộ từ chủ tịch Dana White, Khabib Nurmagomedov đang cân nhắc khả năng trở lại thi đấu. “Đại bàng Nga” trông đợi màn thể hiện của các võ sĩ tại UFC 257 sắp tới trước khi ra quyết định sau cùng.

VoThuat.vn


Tin liên quan: