Michael Chandler nói thẳng suy nghĩ về lợi ích khi đối đầu Tony Ferguson

(Vothuat.vn) – Michael Chandler đã có những phát biểu về việc đối đầu với Tony Ferguson trong thời gian tới. 

Từng tiến rất gần đến chiếc đai hạng nhẹ (Lightweight) của UFC, tuy nhiên thất bại trước Charles Oliveira và mới đây là Justin Gaethje đã khiến cơ hội của anh ngày càng trở nên xa vời.

Mới đây, cựu võ sĩ của Bellator đã lên tiếng về khả năng tái xuất bằng cuộc đụng độ Tony Ferguson. Cụ thể, anh cho biết: “Liệu tôi có cho rằng, bản thân sẽ ngay lập tức trở thành ứng viên số 1 để thách thức đai vô địch bằng việc đánh bại Tony Ferguson hoặc thắng ở trận đấu sắp tới hay không ư?

Thành thật mà nói, tôi cho rằng đó là điều không thể xảy ra ở những trường hợp bình thường, tuy nhiên, hoàn cảnh này có vẻ như đang là 1 trường hợp không bình thường“.

Michael Chandler bỏ ngỏ khả năng đối đầu với Tony Ferguson. 

Năm nay 36 tuổi, Michael Chandler đã có tổng cộng 29 trận thượng đài chuyên nghiệp, giành được 22 chiến thắng, để thua 7 lần và có đỉnh cao là 3 lần giành được chức vô địch hạng nhẹ (Bellator Lightweight World Championship) của giải đấu Bellator.

Còn với Tony Ferguson, anh đã trải qua tổng cộng 31 trận đấu MMA chuyên nghiệp, giành được 25 chiến thắng cũng như phải nhận 6 thất bại, trong đó có chuỗi 3 trận thua liên tiếp từ tháng 9/2020 cho đến nay, những kết quả khiến dấy lên các tin đồn rằng tay đấm người Mỹ sẽ bị UFC cắt hợp đồng hoặc buộc phải đưa ra quyết định giải nghệ.

Xem video tài năng của Michael Chandler: 

Phi Yến


Tin liên quan:

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link