(Vothuat.vn) – Vừa qua, chủ tịch UFC Dana White chính thức xác nhận ông đã có chữ kí của Michael Chandler – cựu vô địch hạng nhẹ Bellator. Như vậy, kể từ giờ Chandler đã là võ sĩ thuộc hệ thống giải đấu võ thuật lớn nhất hành tinh.

Gia nhập UFC với vị thế của một nhà vô địch, vì vậy Chandler được đánh giá rất cao. Anh được sắp xếp trở thành võ sĩ dự bị cho trận Khabib Nurmagomedov gặp Justin Gaethje. Và trong trường hợp 1 trong 2 không thể thi đấu, Chandler sẽ có màn debut cho riêng mình.

Chandler chính thức gia nhập UFC

Ngoài ra, một phương án khác được UFC tính đến, đó là để anh đấu với Tony Ferguson, khi mà người vốn được sắp xếp để đấu cùng võ sỹ người Brazil là Dustin Poirier đã rút lui khỏi trận đấu này.

Như vậy, dù là Khabib, Gaethje hay Tony Ferguson, đây đều là những thử thách với độ khó cực đại dành cho tân binh của UFC. Tuy nhiên nếu có thể thuận lợi giành chiến thắng, anh sẽ trở thành một ngôi sao lớn tại đấu trường khắc nghiệt này.

Trận chiến của cả hai đang rất được mong đợi

Với việc Chandler thi đấu ở hạng nhẹ, sẽ không có chuyện cựu võ sĩ Bellator đối đầu với Leon Edwards nữa. Trước đó, khi được Gilbert Burns đưa vào danh sách các đối thủ tiềm năng cho Leon Edwards, Chandler đã không ngần ngại tuyên bố: “Anh ấy cần một trận đấu, và tôi đã sẵn sàng.”

Về Michael Chandler: Anh là một võ sĩ hỗn hợp người Mỹ hiện đang thi đấu ở hạng nhẹ của Ultimate Fighting Championship. Chandler thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2009, anh là cựu vô địch hạng nhẹ của Bellator ba lần và là người chiến thắng trong Giải đấu hạng nhẹ Bellator mùa thứ tư.

San San


Tin liên quan: