(VoThuat.vn) – Tyson Fury cho rằng Conor McGregor vẫn có thể thành công trở lại, dù áp lực trên đôi vai võ sĩ người Ireland là rất lớn.

“Gã điên” đã kết thúc 12 tháng ngồi ngoài sàn đấu bằng màn tái xuất tại UFC 257 vào tháng trước. Dù vậy, McGregor đã bị đánh bại khá chóng vánh bởi người từng thua mình trong quá khứ là Dustin Poirier.

Nhiều lần chứng tỏ mình vẫn giữ được phong độ không thể nghi ngờ trước fan hâm mộ, nhưng trong trận đấu nói trên ngôi sao 32 tuổi tỏ ra khá chậm chạp và hứng chịu nhiều cú đá tầm thấp từ Poirier.

McGregor thua sốc Poirier trong màn tái đấu vào tháng trước.

Sau trận thua, McGregor cho biết việc không thi đấu thường xuyên đã khiến anh gặp khó trước đối thủ người Mỹ. Và nhà cựu vô địch thế giới 2 hạng cân cũng lập tức yêu cầu được tái đấu cùng Poirier.

Trước khi cuộc chiến lần 3 giữa hai ngôi sao UFC này được xác nhận, Fury cho rằng việc tích cực hoạt động là “vấn đề sống còn” đối với McGregor ở thời điểm hiện tại.

“Chắc chắn là như vậy. Bởi vì anh ta đang ở trên võ đài vào lúc này. McGregor vừa thi đấu, anh ấy có trại tập luyện của mình và có thể bắt đầu một cuộc rèn luyện khác. 

Tôi nghĩ anh ta sẽ tập trung vào những thứ mình phải làm trên võ đài. Khi nói đến trận đấu sống còn như thế này, sự tích cực hoạt động sẽ giúp anh ta rất nhiều.

Nếu anh ta thất bại, sẽ chẳng còn đường nào để đi. Nhưng nếu anh ta thắng, anh ta sẽ trở lại cùng với vinh quang. Tôi cho rằng McGregor sẽ thành công dưới áp lực đó. Nếu tập luyện tốt, anh ta sẽ ổn thôi.” – Nhà vô địch WBC chia sẻ với ESPN.

Fury cho rằng “Gã điên” nên mạo hiểm để giành lại vinh quang.

Fury là một trong những ví dụ điển hình nhất cho việc rời xa võ đài một thời gian dài nhưng vẫn giữ được thành công của mình. Sau chiến thắng trước Wladimir Klitschko năm 2015, “Vua Gypsy” đã gặp những bất ổn cá nhân và phải nghỉ thi đấu đến 3 năm. Dù vậy khi trở lại, anh chỉ cần 6 trận đấu để giành đai vô địch thế giới. Hai màn thể hiện đáng kinh ngạc trước Deontay Wilder khiến nhiều người phải nể phục ý chí và quyết tâm của tân vương WBC hạng nặng.

“Tôi nên thi đấu, bởi vì tôi đã không hoạt động trong một thời gian dài. Đến lúc tôi thượng đài một lần nữa, có thể là vào tháng Sáu cùng Joshua, đó sẽ là 1 năm 6 tháng không thi đấu. Đó không phải là sự chuẩn bị lý tưởng cho một trận chiến đỉnh cao.” – Fury nói thêm.

Xem hoạt động rèn luyện của Tyson Fury trong năm 2021:

Dương Quang


Tin liên quan: