(VoThuat.vn) – Chủ tịch Dana White xác nhận khoảng 60 cái tên sẽ bị cắt hợp đồng trước khi khép lại năm 2020.

Cách đây vài ngày, Yoel Romero gây bất ngờ khi thông báo kết thúc “mối lương duyên” với UFC sau gần 8 năm gắn bó. Dù còn 3 trận trong hợp đồng, song Romero vẫn quyết định chia tay giải MMA số 1 hành tinh. Trước đó, UFC cũng quyết định cắt hợp đồng với huyền thoại Anderson Silva.

Hàng chục võ sĩ sẽ nối gót Romero và Silva chia tay UFC.

Theo tiết lộ mới đây từ chủ tịch Dana White, Silva và Romero không phải là 2 gương mặt cuối cùng chia tay UFC trong năm nay. Thậm chí, số lượng bị cắt hợp đồng có thể lên đến con số 60.

“Lực lượng của chúng tôi hiện đang trong tình trạng rất dư thừa. Chúng tôi sẽ tiến hành đợt cắt giảm lớn trước thời điểm cuối năm. Bạn sẽ chứng kiến nhiều cái tên xuất hiện trong vài tuần tới. Đây là những quyết định khó khăn mà bạn phải đưa ra,” chủ tịch UFC cho hay.

Như mọi năm, đây là thời điểm UFC thông báo việc cắt giảm số lượng võ sĩ. Con số 60 người cao hơn rất nhiều so với mọi khi, song, không quá ngạc nhiên ở thời điểm hiện tại, bởi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, cùng lượng võ sĩ thuộc biên chế UFC đã lên đến 965 người.

Động thái bắt buộc của UFC trước ảnh hưởng của Covid-19.

Ngoài ra, các võ sĩ tài năng nổi lên từ Dana White Contender Series như Sean O’Malley hay Alex Perez, hoàn toàn có thể giúp UFC thu về lợi nhuận đáng kể, với mức phí bỏ ra “dễ chịu” hơn. Hơn nữa, với việc The Ultimate Fighter tái khởi động vào năm sau, việc UFC “thanh lọc” danh sách thi đấu là không thể tránh khỏi.

VoThuat.vn


Tin liên quan: