Tài tử Jamie Foxx bị chê khi hát quốc ca Mỹ tại “Đại chiến thế kỷ”

Jamie Foxx được chọn là người lên sàn đấu quyền Anh của “Đại chiến thế kỷ” để thể hiện ca khúc The Star Spangled Banner, quốc ca nước Mỹ vào tối 2/5 (sáng 3/5 giờ Việt Nam). Tuy nhiên, bất ngờ là màn trình diễn của anh không được nhiều người hưởng ứng, thậm chí là bị chê. 

hi-res-97163ec449ed33c6e6b0e66d6f28b1f0_crop_north
Bài hát Quốc ca Mỹ do Jamie Foxx thể hiện gây nhiều tranh cãi

Tối 2/5, trận đấu quyền Anh giữa hai võ sĩ Floyd Mayweather Jr và Manny Pacquiao diễn ra ở Las Vegas, rất đông công chúng các ngôi sao giải trí hàng đầu đến theo dõi.

Jamie Foxx – diễn viên Hollywood – 47 tuổi, xuất hiện với vai trò là người hát quốc ca Mỹ trước trận đấu. Tuy nhiên, vừa kết thúc bài hát anh chỉ nhận được lác đác tiếng vỗ tay, còn cộng đồng mạng thì buông lời chê bai sự thể hiện của anh tối hôm đó.  Nhiều người bày tỏ, họ không thể tin những gì họ vừa xem trên truyền hình và buộc tội Foxx đã “giết chết” bài quốc ca của nước Mỹ.

Anh cũng được đánh giá là một diễn viên rất có khả năng ca hát
Anh cũng được đánh giá là một diễn viên có khả năng ca hát.

Kênh âm nhạc VH1 cũng lên tiếng về màn biểu diễn của nam diễn viên khiến người nghe phải “lo sợ”. Jamie Foxx được đánh giá là một diễn viên rất có khả năng ca hát, anh cũng từng đảm nhận vai huyền thoại âm nhạc Ray Charles trong bộ phim tiểu sử cùng tên. Thậm chí, anh còn cộng tác với những ca sĩ nổi tiếng như Kanye West và Ludacris trong một đĩa đơn sắp ra mắt. Về màn hát quốc ca bị chê, Foxx hoàn toàn im lặng trên Twitter và cũng không bình luận gì qua truyền thông.

Quang Bình