Thành Long sẽ không dự phiên tòa xử con trai

Phiên tòa xét xử Phùng Tổ Danh dự kiến diễn ra vào ngày 9/1 tới. Tuy nhiên cha anh, ngôi sao võ thuật Thành Long và mẹ là bà Lâm Phụng Kiều, đều sẽ vắng mặt.   

Phùng Tổ Danh bị bắt ở Bắc Kinh hồi tháng 8 vì các tội danh liên quan đến ma túy. Trong 5 tháng qua, cả Thành Long và Lâm Phụng Kiều đều không được phép thăm con. 2 người cũng sẽ không tới dự phiên tòa xử Phùng Tổ Danh vì các lý do khác nhau. Thành Long hiện đang ở Bắc Kinh song ông không thể tới tòa do công việc bận bịu. Trong khi đó bà Lâm ở nước ngoài và cũng không trở về Trung Quốc, dù rất nhớ con trai, ngày nào cũng viết thư cho con.

Con trai Thành Long trong ngày sinh nhật của mẹ
Con trai Thành Long trong ngày sinh nhật của mẹ

Với các tội danh tàng trữ và sử dụng ma túy, nhiều khả năng Phùng Tổ Danh sẽ phải chịu mức án 3 năm tù giam. Thời gian này, Phùng Tổ Danh đang bị tạm giam ở Trung Quốc. Báo chí nói rằng sau thời gian nằm dài trong nhà giam và đọc sách, anh đã rút ra bài học từ sai lầm đầu đời và biết trân trọng cuộc sống của mình hơn.

Theo Thế Giới Văn Hóa