Việt Nam tung hoành trong môn nhu đạo Kurash

Môn nhu đạo đến từ đất nước Uzbekistan với tên gọi là Kurash xuất hiện trong Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 (ABG 5), tuy là một môn khá mới mẻ ở Việt Nam nhưng đoàn thể thao nước nhà đã nắm chắc trong tay 2 HCV, 2 HCB và 2HCĐ.
Asian Beach Games 2016: Kurash võ thuật cổ truyền của Uzbekistan
Muay Việt Nam buồn vui lẫn lộn trong ngày ra quân tại ABG5

Do cách thi đấu khá giống như môn Judo nên những cái tên nổi danh trong làng Judo Việt như Văn Ngọc Tú hay Nguyễn Thị Thanh Thủy xuất hiện trong môn Kurash cũng không phải điều ngạc nhiên. Tuy nhiên với nền sàn đấu được thay bằng cát cũng gây không ít khó khăn với những VĐV quen tập Judo trên nệm, do khó di chuyển làm mau mất sức hơn.

14470607_1200123203393798_5963269308381606490_n

Ngọc Tú vượt suất sắc vượt qua VĐV của Mông Cổ và Ấn Độ ở hạng cân dưới 48kg để góp mặt với người đồng hương Hoàng Thị Tình ở trận tranh HCV, đáng tiếc Ngọc Tú chỉ nhận về HCB sau trận đấu trong khi Thị Tình giành tấm HCV. Được biết, Ngọc Tú từng giành HCV môn Kurash ở Đại hội thể thao bãi biển Châu Á lần thứ 3 năm 2009.

14457345_1200123130060472_1335153260830866595_n

Ngoài ra ở hạng cân 52kg nữ, VĐV Việt Nam tiếp tục chạm trán nhau ở trận chung kết, cựu vô địch Judo Sea Games 2015 Nguyễn Thị Thanh Thủy gặp Nguyễn Thị Quỳnh trong trận tranh HCV. Kết quả, Thanh Thủy giành chiến thắng với 2 điểm Chala và 1 điểm Yonbosh, còn Thị Quỳnh chấp nhận với tấm HCB.

14457421_1200123160060469_8174228416154779264_n

Về phía các VĐV nam tỏ ra khá “lép vế” trong ngày thi đâu hôm nay với 2 HCĐ, Lê Hoàng Chương để thua Otgon Chinbat của Mông Cổ. Còn Võ Phạm Hoàng Ân nhận kết quả thất bại trước Sheikholeslamikandelous của Iran.

Quang Lữ