Cảm động trong ngày Giỗ cố Võ sư Chưởng môn Lê Sáng lần 5

Sáng nay (27/09), tại  Tổ đường môn phái Vovinam – Việt Võ đạo đã diễn ra lễ tưởng niệm Cố Võ sư Chưởng môn Lê Sáng lần 5 (2010-2015).

Vovinam Việt Nam và “sứ mệnh kép” tại Giải Vô địch thế giới 2015
Võ sư Nguyễn Chánh Tứ: Vovinam và những ấp ủ còn dang dở

Trong những năm gần đây cứ vào những ngày trung tuần tháng 8 âm lịch, đại gia đình Vovinam – Việt Võ Đạo lại cùng nhau tề tựu về Tổ đường môn phái tại  31 Sư Vạn Hạnh, Phường 5, Quận 10, TPHCM để dự ngày Giỗ cố Võ sư Chưởng môn Lê Sáng.

IMG_5436

Đến tham dự buổi lễ năm nay có các Võ sư Hội đồng Chưởng quản môn phái cùng gần 50 Võ sư, huấn luyện viên, môn sinh của các quận, huyện trên địa bàn TPHCM và các tỉnh thành trong cả nước.

IMG_5494

Võ sư Lê Sáng sinh năm 1920 tại Hà Nội. Năm 1940, ông bắt đầu theo học Vovinam tại võ đường Vovinam ở trường Sư phạm Hà Nội do võ sư Nguyễn Lộc – sáng tổ môn phái Vovinam trực tiếp giảng dạy. Không lâu sau đó Lê Sáng trở thành võ sư và cùng với Nguyễn Lộc tiếp tục phát triển môn phái Vovinam. Trước khi qua đời năm 1960, Võ sư Nguyễn Lộc đã trao quyền lãnh đạo Vovinam cho Lê Sáng. Bằng tài năng và tâm huyết của mình cùng với sự đóng góp công sức của nhiều thế hệ võ sư, HLV, môn sinh và đông đảo người hâm mộ, Chưởng môn Lê Sáng đã phát triển những ý tưởng của Sáng tổ Nguyễn Lộc để xây dựng cho Việt Võ Đạo một hệ thống triết lý võ đạo cùng hệ thống kỹ thuật luyện tập mang tính khoa học và thiết thực như hiện nay.

IMG_5479

Buổi lễ bắt đầu bằng một phút mặc niệm để tưởng nhớ về Cố Võ sư Chưởng môn Lê Sáng, người đã hy sinh và cống hiến trọn cuộc đời mình cho công cuộc xây dựng và phát triển môn phái Vovinam – Việt Võ Đạo, tiếp theo là mọi người cùng ôn lại tiểu sử của Chưởng môn Lê Sáng. Ở phần cuối buổi lễ các võ sư đã lên dâng hương tưởng nhớ Người và hứa sẽ cố gắng duy trì và phát triển môn phái cũng như quảng bá Vovinam Việt Võ Đạo đến với bạn bè quốc tế.

IMG_5510

Đây cũng là lần thứ 5 lễ Giỗ cố Võ sư Chưởng môn Lê Sáng diễn ra và đây cũng là dịp để các môn đồ họp mặt và xem như là một mái ấm gia đình, thầy trò, huynh đệ tương thân tương ái, thương yêu và chăm sóc lẫn nhau như tình ruột thịt.

Video: Một số hình ảnh tại Lễ Giỗ cố Võ sư Chưởng môn Lê Sáng:

[jwplayer player=”1″ mediaid=”72868″]

Chí Tuyên