Sự kiện “Đêm văn hoá Việt Nam – Sắc màu Việt, Di sản văn hoá là động lực cho hoà bình, tự cường và phát triển bền vững” do Bộ Ngoại giao Việt Nam  – Phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO phối hợp tổ chức đã diễn ra với nhiều tiết mục văn hoá, võ thuật đặc sắc và hấp dẫn tại trụ sở của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc (UNESCO), Paris, Cộng hoà Pháp trong đêm 6/11/2023.

Chủ trì sự kiện là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Hà Kim Ngọc. Mở đầu chương trình sắc màu Việt Nam chính là màn trống hội do chính các môn sinh Vovinam Việt Võ đạo thuộc hệ thống trường IVS đã chinh phục tất cả các quan khách tại sự kiện bởi những hồi trống dồn dập trong các tư thế quyền Vovinam.

Thứ trướng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc và phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO

Với bài dân ca Bắc bộ “Mời trầu” và ví dặm “Giận mà thương”, ca sĩ Mai Lan đã khiến khán phòng của UNESCO như chùng xuống với giọng hát ngọt ngào, sâu lắng đặc thù của đồng bằng Bắc và Trung bộ Việt Nam.

Phó TGĐ UNESCO Xing Qu và Thứ trưởng BNG Hà Kim Ngọc tặng hoa cho ca sĩ Mai Lan và ban nhạc dân tộc

Sự phối hợp nhịp nhàng của tiếng đàn T’rưng, đàn Đáy, đàn Bầu và đàn Tranh của các nghệ sĩ Việt Nam đã chinh phục hơn 100 quan khách quốc tế là các đại sứ và quan chức thuộc UNESCO với bài “Giai điệu quê hương”.

Phó TGĐ UNESCO Xing Qu và các đại sứ chụp ảnh lưu niệm

Đặc biệt khi Đại sứ, Trưởng phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO Lê Thị Hồng Vân giới thiệu đến các màn biểu diễn của các võ sĩ Vovinam Việt Võ Đạo và Lân sư rồng đến từ Việt Nam và Pháp biểu diễn, Phó Tổng Giám đốc UNESCO Xing Qu và các đại sứ và các lãnh đạo các tổ chức của UNESCO vỗ tay tán thưởng không ngớt bởi màn biểu diễn đặc sắc như Lão mai quyền, Tay không chống dao, Phản đòn căn bản và màn múa rồng tốc độ và nhuần nhuyễn.

Đại sứ, Trưởng phái đoàn VN bên cạnh UNESCO Lê Thị Hồng Vân và đoàn Vovinam và Lân sư rồng VN.

Trao đổi với báo giới, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hoà Pháp Đinh Toàn Thắng cho biết hiện nay phong trào tập luyện Vovinam Việt Võ Đạo tại Pháp đã phát triển khá mạnh và có lịch sử phát triển gần 50 năm. Từ phong trào Vovinam tại Pháp do các du học sinh Việt Nam phát triển từ những năm 70 đã lan toả sang các nước châu Âu và châu Phi. Chính vì vậy, nước Pháp được xem như là điểm xuất phát đầu tiên của phong trào Vovinam lan toả ra quốc tế. 

Các VĐV Vovinam Việt Võ đạo IVS biểu diễn lân sư rồng

Đoàn võ thuật và Lân sư rồng Việt Nam có 14 vận động viên Vovinam Việt Võ Đạo và Lân sư rồng đến từ hệ thống trường IVS của Việt Nam và các võ sư từ Senegal và CH Pháp.

Các võ sĩ Vovinam Việt Võ đạo Pháp biểu diễn giới thiệu nét tinh hoa võ Việt cho quan chức UNESCO

Trước đó, Đoàn Vovinam Việt Võ Đạo và Lân sư rồng Việt Nam đã tham gia giảng huấn cho các học viên khoá tập huấn quốc tế tại TP. Moissy – Cramayel (ngoại ô Paris) từ ngày 3 đến 5/11/2023 và có buổi biểu diễn võ thuật và lân sư rồng quốc tế rất thành công tại Nhà thi đấu thể thao thành phố này.

Những đòn thế đặc trưng của Vovinam được thể hiện trước một cách nhuần nhuyễn

Theo kế hoạch, ngày 9/11/2023 tới, các VĐV lân sư rồng và Vovinam Việt Võ Đạo Việt Nam sẽ tiếp tục có buổi biểu diễn quan trọng tại Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp. Các hoạt động giao lưu văn hoá, thể thao này nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Pháp (1973-2023).

Biểu diễn nhạc cụ dân tộc Việt Nam tại đêm sự kiện 6/11

Chương trình “Ngày Việt Nam tại Pháp 2023” sẽ diễn ra tại Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Paris (Pháp) nhân dịp kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023) và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Pháp (2013-2023). Là một hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình “Ngày Việt Nam ở nước ngoài 2023” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, “Ngày Việt Nam tại Pháp 2023” vinh dự chào đón sự tham gia của nhiều bộ, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp từ Việt Nam và Pháp; đại diện các hội nhóm hữu nghị kết nối nhân dân hai nước, công chúng và kiều bào ở sở tại.

Với mục tiêu giới thiệu đến bạn bè quốc tế hình ảnh văn hóa – võ thuật Việt Nam, chương trình “Ngày Việt Nam tại Pháp 2023” sẽ có các tiết mục biểu diễn nghệ thuật với chủ đề “Sắc màu Việt” cùng với nhiều hoạt động triển lãm và tương tác văn hóa như chơi nhạc cụ dân tộc, thử trang phục cổ, thưởng thức Phở Thìn…

Đoàn Lân sư rồng và Vovinam Việt Võ đạo Việt Nam tham dự lần này do TS, Võ sư Phạm Quang Long – Chủ tịch Liên đoàn Lân sư rồng Việt Nam, Chủ tịch Hệ thống trường quốc tế IVS dẫn đầu. Cùng đi có 2 Phó Chủ tịch Liên đoàn là NSND Nguyễn Trọng Trinh và Đinh Mạnh Tường.

Tin/Ảnh: NSND Trọng Trinh (từ Paris, CH Pháp).

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link