Ngày 9/11/2023 tại Hội trường Bảo tàng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Liên đoàn Judo Việt Nam nhiệm kỳ V (2023 – 2028). Đại hội không chỉ bầu ra BCH mới mà còn hướng đến mục tiêu chung tay phát triển Judo trong thời gian tới.

Đại hội vinh dự có của sự hiện diện Ông Đặng Hà Việt – Cục trưởng Cục TDTT, lãnh đạo Bộ Nội vụ, lãnh đạo các phòng thuộc Cục TDTT, các Trung tâm HLTT Quốc gia, lãnh đạo các Sở, Ngành và 53 đại biểu chính thức.

Quang cảnh Đại hội Đại biểu Liên đoàn Judo Việt Nam Nhiệm kỳ V

Đại hội đã làm việc nghiêm túc tổng kết nhiệm kỳ IV giai đoạn 2017 – 2023, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành, Ban kiểm tra nhiệm kỳ IV, thảo luận, đề nghị sửa đổi, bổ sung điều lệ Liên đoàn và đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V (2023 – 2028).

Ông Đặng Hà Việt, Cục trưởng Cục TDTT và bà Nguyễn Thị Nguyên trao bằng khen cho những cá nhân xuất sắc

Trong nhiệm kỳ vừa qua (2017-2023), Judo Việt Nam đã xuất sắc giành vị trí Top 3 tại đấu trường SEA Games. Đặc biệt 2 kỳ SEA Games gần đây 2022 và 2023, Judo Việt Nam giữ là cờ đầu trong khu vực Đông Nam Á. Judo Việt Nam cũng có các đại diện tham dự Asiads và Olympics trong thời gian qua. Về phong trào Judo học đường, đã triển khai hiệu quả Chương trình Judo học đường IJF đến 15 câu lạc bộ Judo trường học trên toàn quốc…

BCH ra mắt Đại hội

Đại hội cũng đã lắng nghe những ý kiến chỉ đạo sát sao của đồng chí Đặng Hà Việt – Cục trưởng Cục TDTT, những ý kiến đóng góp về pháp lý của Bà Nguyễn Thị Nguyên – Bộ Nội vụ và tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu.

Liên đoàn trao bằng khen cho các HLV, VĐV xuất sắc trong việc đóng góp cho Judo

Đại hội đã quyết nghị giao cho Ban chấp hành khóa V (2023 – 2028) hoàn thiện Văn kiện Đại hội để gửi hồ sơ tới cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Ban chấp hành khóa V có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội (kiện toàn tổ chức, nhân sự, quy chế hoạt động của Liên đoàn).

Các đại biểu giơ phiếu biểu quyết tại Đại hội

Cũng trong Đại hội làn này, Văn phòng Chủ tịch nước đã trao tặng 3 Huân chương lao động hạng III cho Ông Nguyễn Minh Thi, Ông Nguyễn Duy Khanh và Ông Nguyễn Tuấn Học, nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ và Liên đoàn được trao cho các tập thể và cá nhân xuất sắc, có nhiều đóng góp cho sự phát triển Judo Việt Nam giai đoạn 2017-2023.

Trên tinh thần tập trung dân chủ, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bầu ra Ban chấp hành Liên đoàn khóa V (2023-2028) là 23 người, Ban thường vụ gồm 7 người, Ban kiểm tra là 3 người và các chức danh lãnh đạo chủ chốt như sau
1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch
2. Ông Lý Đại Nghĩa – Phó chủ tịch thường trực
3. Ông Nguyễn Quốc Tuấn – Phó chủ tịch
4. Ông Nguyễn Hồng Phúc – Phó chủ tịch
5. Ông Phạm Văn Thăng – Phó chủ tịch
6. Ông Nguyễn Hữu An – Tổng thư ký
7. Ông Đặng Văn Tươi – Ủy viên thường vụ
8. Ông Nguyễn Ngọc Long – Ủy viên Ban chấp hành
9. Bà Văn Ngọc Tú – Ủy viên Ban chấp hành
10. Ông Nguyễn Thái Bình – Ủy viên Ban chấp hành
11. Ông Nguyễn Đình Nghĩa – Ủy viên Ban chấp hành
12. Bà Phạm Hồng Thắm – Ủy viên Ban chấp hành
13. Ông Nguyễn Thanh Tài – Ủy viên Ban chấp hành
14. Ông Trần Đỗ Quang – Ủy viên Ban chấp hành
15. Ông Nguyễn Duy Khanh – Ủy viên Ban chấp hành
16. Cô Nguyễn Thị Thanh Thủy – Ủy viên Ban chấp hành
17. Ông Trần Quang Phong – Ủy viên Ban chấp hành
18. Nguyễn Minh Thi – Ủy viên Ban chấp hành
19. Ông Huỳnh Nhất Thống – Ủy viên Ban chấp hành
20. Ông Huỳnh Thành Tài – Ủy viên Ban chấp hành
21. Ông Nguyễn Ngọc Nam – Ủy viên Ban chấp hành
22. Bà Trần Thúy Mai – Ủy viên Ban chấp hành
23. Ông Đỗ Xuân Ty – Ủy viên Ban chấp hành

Ban Kiểm tra gồm:
1. Ông Nguyễn Mạnh Cường – Trưởng ban
2. Bà Bùi Khả Tú – Uỷ viên
3. Bà Bùi Thị Hoà – Uỷ viên

Ảnh: Tổng hợp

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link