Ngày 05/11/2023 vừa qua, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao TPHCM, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phối hợp với Liên đoàn Kiếm đạo Thành phố Hồ Chí Minh khai giảng Lớp đào tạo Huấn luyện viên và Người hướng dẫn tập luyện kiếm đạo cho 20 kiếm sỹ là lãnh đạo và thành viên chủ chốt của các câu lạc bộ kiếm đạo hội viên của Liên đoàn. Đây được xem là hoạt động hướng tới nâng cao chất lượng chuyên môn, kỹ thuật, thúc đẩy phong trào phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Lớp đào tạo diễn ra với ba chuyên đề gồm: Chuyên đề 1 “Công tác quẩn trị một CLB Kiếm đạo trong bôi cảnh phát triển thể thao hiện đại” do TS Nguyễn Trà Giang, Viện trưởng Viện Quản lý Thể thao, Trường Đại học UMT hướng dẫn; Chuyên đề 2 “Quan điểm của Đảng và pháp luật về hoạt động và quản lý Kiếm đạo” do ThS. Trần Mai Thúy Hồng – Phó Trưởng phòng Quản lý TDTT Sở VH-TT thành phố đảm nhận.

TS Nguyễn Trà Giang, Viện trưởng Viện Quản lý Thể thao, Trường Đại học UMT chụp ảnh lưu niệm cùng các học viên

Hai chuyên đề mang đến những kiến thức bổ ích cho các học viên trong những vấn đề nhân sự, chuyên môn, quản lý tài chính cũng như đưa ra đường lối vận hành phù hợp với pháp luật và bối cảnh thể thao hiện đại.

Ths Trần Mai Thúy Hồng Phó Trưởng phòng Quản lý TDTT Sở VH-TT TP.HCM chụp ảnh lưu niệm cùng các học viên

Buổi chiều, các học viên của lớp được tham gia chương trình huấn luyện Kiếm đạo do ông Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó Chủ tịch Liên đoàn Kendo TP.HCM; ông Quách Trọng Nghĩa, Tổng Thư ký Liên đoàn, ông Phan Minh Tuấn và ông Phan Duy Minh, Ủy viên BCH Liên đoàn thực hiện hướng dẫn và giảng dạy.

Các học viên học và rèn kỹ năng kiếm đạo

Chia sẻ về lớp đào tạo, ông Trần Thanh Tùng, Chủ tịch Liên đoàn Kiếm đạo TP.HCM cho biết:“Lớp đào tạo được tổ chức trong bối cảnh từ trước đến nay chưa có một lớp đào tạo tương tự cho các HLV Kiếm đạo. Do đó, trong đợt này, cùng với Sở VH-TT TP.HCM, Liên đoàn tổ chức lớp với quan điểm xây dựng chương trình chuẩn mực và chất lượng cả về học thuật và chuyên môn. Từ đó, định hướng cho lãnh đạo các CLB phát triển theo hướng hiện đại về quản trị, chuyên môn vững vàng, hoạt động hiệu quả.”

Ông Trần Thanh Tùng, Chủ tịch Liên Đoàn, đã trao quyết định kết nạp hội viên cho một số hội viên mới: Anh Trương Vĩnh Hưng (đệ nhị đẳng kiếm đạo) và Anh Nguyễn Hải Long (đệ nhị đặng kiếm đạo); và Anh Trương Hứa Dân (đệ tam đẳng kiếm đạo), Câu lạc bộ Kiếm đạo Tomokai

“Phong trào kiếm đạo tại TPHCM ngày càng sôi nổi hơn với nhiều sự kiện kiếm đạo diễn ra liên tục trong năm. Nhiều câu lạc bộ mới được thành lập. Về nhận thức, có sự chuyển biến rõ rệt trong các CLB kiếm đạo về vai trò và tầm quan trọng của Liên đoàn trong việc phát triển phong trào.

Hiện nay, hầu hết các CLB tại TPHCM đều là thành viên chính thức của Liên đoàn Kiếm đạo TPHCM, hoặc đối tác thân thiết của Liên đoàn. Sự đoàn kết và thống nhất này tạo nền tảng cho sự phát triển cho kiếm đạo trong thời gian tới. Kiếm đạo TPHCM đã lan tỏa ra các tỉnh xung quanh, theo đó, nhiều câu lạc bộ kiếm đạo đã được thành lập với sự hỗ trợ trực tiếp hay gián tiếp từ Liên đoàn Kiếm đạo TPHCM. Chúng tôi cũng nhận được nhiều lời mời hỗ trợ phát triển kiếm đạo ở các tỉnh và chúng tôi cũng tự coi đó là một nhiệm vụ trong tương lai để phát triển Kiếm đạo”. – Ông Tùng tiếp lời chia sẻ.

Các võ sinh Kiếm đạo thực hiện những đường kiếm nhanh gọn, mạnh mẽ

Về bằng cấp, khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có hai bằng: Bằng HLV hoặc bằng Trợ lý HLV do Liên đoàn Kiếm đạo TPHCM cấp và Chứng nhận người hướng dẫn tập luyện kiếm đạo do Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cấp theo Thông tư 07/2021/TT-BVHTTDL.

Với hai văn bằng này, các HLV có đầy đủ giấy tờ pháp lý để vận hành hợp pháp câu lạc bộ, đủ điều kiện hoạt động trong bất cứ đơn vị thể thao công lập hoặc dân lập nào. Về mặt chuyên môn, Liên đoàn Kiếm đạo TPHCM đưa ra khuyến nghị về tổ chức quản lý, cung cấp chương trình huấn luyện chuẩn để các câu lạc bộ tham khảo và áp dụng vào câu lạc bộ của mình.

Tóm lại, Liên đoàn Kiếm đạo TPHCM cung cấp sự bảo hộ về pháp lý, nền tảng (flatform) để các câu lạc bộ hoạt động, thu hút thêm thành viên và phát triển mạnh hơn. Có thể thấy với những gì có được, Liên đoàn Kiếm đạo TP.HCM đang đi từng bước phát triển vững chắc nền tảng hướng đến phát triển, mở rộng phong trào ngày một rộng rãi hơn trong cộng đồng.

Ảnh: Liên đoàn Kiếm đạo TP.HCM

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link