Cận cảnh lò đào tạo võ sỹ nhí ở Mỹ

Dù chỉ mới 6, 7 tuổi, chúng đã phải tham gia những trận đấu không khoan nhượng.

MMA là môn thể thao ngày càng phổ biến trên khắp thế giới và đặc biệt rất phát triển ở Mỹ, nơi có giải UFC - giải võ thuật khốc liệt nhất hành tinh. Chính vì sự phát triển chóng mặt đó, các lò đào tạo mở ra như nấm, nhất là dành cho những tài năng trẻ.
MMA là môn thể thao ngày càng phổ biến trên khắp thế giới và đặc biệt rất phát triển ở Mỹ, nơi có giải UFC – giải võ thuật khốc liệt nhất hành tinh. Chính vì sự phát triển chóng mặt đó, các lò đào tạo mở ra như nấm, nhất là dành cho những tài năng trẻ.
Theo ước tính, hiện tại có khoảng 3 triệu trẻ em Mỹ từ 5 tuổi trở lên đang theo học MMA.
Theo ước tính, hiện tại có khoảng 3 triệu trẻ em Mỹ từ 5 tuổi trở lên đang theo học MMA.
Thường xuyên có các giải đấu diễn ra, và đa phần bọn chúng đều không mặc bảo hộ, được phép ra đòn đấm đá như người lớn trong khi chỉ đeo đôi găng rất mỏng.
Thường xuyên có các giải đấu diễn ra, và đa phần bọn chúng đều không mặc bảo hộ, được phép ra đòn đấm đá như người lớn trong khi chỉ đeo đôi găng rất mỏng.
Đã có rất nhiều ý kiến cho rằng hành động đó rất dã man. Nó sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của trẻ em và hành vi của chúng khi trưởng thành.
Đã có rất nhiều ý kiến cho rằng hành động đó rất dã man. Nó sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của trẻ em và hành vi của chúng khi trưởng thành.
Ngay từ nhỏ, những đứa trẻ này đã được luyện tập và thi đấu như những võ sĩ MMA thực thụ.
Ngay từ nhỏ, những đứa trẻ này đã được luyện tập và thi đấu như những võ sĩ MMA thực thụ.
Chúng thượng đài mà không cần mặc mũ bảo hộ đầu, đánh nhau hết mình như các trận đấu tại UFC.
Chúng thượng đài mà không cần mặc mũ bảo hộ đầu, đánh nhau hết mình như các trận đấu tại UFC.
Thân hình của Mason Bramlette, cậu nhóc này mới 7 tuổi
Thân hình của Mason Bramlette, cậu nhóc này mới 7 tuổi
Những trận chiến không khoan nhượng, không bỏ chạy, không hèn nhát ngay từ khi mới cắp sách tới trường.
Những trận chiến không khoan nhượng, không bỏ chạy, không hèn nhát ngay từ khi mới cắp sách tới trường.
Cách đánh của Pankration và Jiu Jitsu.
Cách đánh của Pankration và Jiu Jitsu.
Bao cát, máu, mồ hôi và nước mắt là những thứ quen thuộc với chúng hơn cả các môn Toán, Lịch Sử, Địa lý...
Bao cát, máu, mồ hôi và nước mắt là những thứ quen thuộc với chúng hơn cả các môn Toán, Lịch Sử, Địa lý…
Quả không quá khi nói rằng đây là những lò đào tạo sát thủ nhí.
Quả không quá khi nói rằng đây là những lò đào tạo sát thủ nhí.
Dù thế nào, những đứa trẻ này rất dễ bị tổn thương từ thể chất cho đến tinh thần.
Dù thế nào, những đứa trẻ này rất dễ bị tổn thương từ thể chất cho đến tinh thần.

 

Quốc Dũng (Sưu tầm)