Những cú đạp đầu lẽ ra nên bị cấm hẳn khỏi sàn MMA

Những cú đạp – đá vào đầu đối phương vốn là “đặc sản” của MMA – võ tổng hợp thời kì đầu, nơi các môn võ cạnh tranh với nhau với để tìm ra bộ môn thực chiến nhất, nơi luật thi đấu cần phải được mở rộng hết mức có thể.

Chỏ cắm 12 – 6, một trong những đòn cấm của UFC MMA

Những đòn cấm sử dụng trong MMA – võ tổng hợp

Khi MMA dần dần hiểu được sự quan trọng của việc tổng hợp võ thuật, và tiến lên thể thao chuyên nghiệp, điều quan trọng nhất là tạo nên một môi trường để các võ sĩ – hay giờ đây, nói đúng hơn là các “vận động viên” có điều kiện thể hiện kỹ thuật cá nhân tốt hơn, thay vì tập trung vào những cú đòn mang tính chất “đồ sát” nhau, thậm chí có thể gây nên những chấn thương ảnh hưởng đến sự nghiệp lâu dài. Đó là lý do vì sao mà sau khi cấm hết các đòn chọc mắt, đấm hạ bộ…, đòn kế tiếp bị loại khỏi hầu hết các giải MMA hiện nay chính là những cú đá – đạp vào đầu. Ở UFC, luật ghi rõ: “Các võ sĩ được phép đá vào tay chân, thân của võ sĩ đã ngã, (không đá vào đầu), và tuyệt đối cấm mọi đòn đạp bất kể vị trí”.

Tuy nhiên không phải giải đấu nào cũng có cùng quan điểm, chẳng hạn như tại One FC – giải đấu MMA hàng đầu châu Á, những cú đạp đầu vẫn là đòn được cho phép, và thậm chí thịnh hành như một “đặc sản”. May mắn rằng những giải đấu còn cho phép cú đòn này chỉ là thiểu số của làng MMA thế giới nói chung.

Cùng VoThuat.vn xem lại những cú đạp – đá đầu “thốn không tả được” trên sàn MMA

[jwplayer player=”1″ mediaid=”94376″]

Phạm Vũ