Thú vị với con dao Karambit “chế” từ cờ lê

Karambit là một trong những mẫu dao độc đáo nhất, có xuất xứ từ lãnh thổ của dân tộc Java cổ xưa (các nước Philippines, Malaysia, Indonesia… ngày nay).

Những đòn thế chết người của dao Karambit

Arnis – điều vĩ đại của một dân tộc “thấp bé nhẹ cân”

Dao Karambit ngày nay có rất nhiều biến thể kiểu dáng, tuy nhiên có những chi tiết đặc trưng không thể nào thay đổi: lưỡi dao cong vuốt về phía trước và có khoen xỏ ngón tay để giữ dao tốt hơn cũng như hỗ trợ các động tác quay, đấm cán dao.

Bên cạnh sưu tầm các mẫu dao được sản xuất đại trà, những “tay chơi” dao còn đặc biệt yêu thích chế tạo Karambit từ các vật liệu có sẵn. Với chất thép tốt và cấu tạo sẵn khoen xỏ ngón, cờ lê là một trong những vật dụng thường xuyên được “độ” thành Karambit nhất.

Cùng VoThuat.VN xem quá trình “hô biến” một chiếc cờ lê thành dao Karambit thông qua video clip sau:

Phạm Vũ