Chàng võ sĩ Taekwondo thích kinh doanh và ước mơ làm cảnh sát

Đến với nội dung đối kháng trong Taekwondo vì độ sát thương cao đó chính là lý do khiến cho nam võ sĩ Hồng Minh Cao quyết tâm theo đuổi bộ môn Taekwondo trong 9 năm. 

Conor McGregor và F.Mayweather tiếp tục khẩu chiến với nhau.
Trương Trác Khánh: Người đầu tiên đưa Lý Tiểu Long đến Vịnh Xuân.

“Con khỉ” chân dài

Sinh năm 1992, cầm tinh con khỉ, Hồng Minh Cao nhận xét bản thân mình giống như tính chất của môn võ đang học vậy, liên tục hoạt động, liên tục đấm đá và bay nhảy.  Học Taekwondo từ năm 2006, Hồng Minh Cao được đánh giá là một những võ sĩ nổi bật của tuyển đối kháng Taekwondo Việt Nam.

Hồng Minh Cao chia sẻ thần tượng trong cuộc sống chính là mẹ của mình.
Hồng Minh Cao chia sẻ thần tượng trong cuộc sống chính là mẹ của mình.

Với chiều cao 1m82, có thể nói đây chính là lợi thế cho Hồng Minh Cao trong thi đấu Taekwondo. Đôi chân dài trở thành vũ khí giúp cho chàng võ sĩ điển trai tự tin với những cú ra đòn trên sàn đấu, chinh phục những tấm huy chương.

“Tôi cũng rất quan tâm đến vấn đề năm tuổi. Nhưng tôi tin điều đó sẽ không trở ngại gì nếu như bản thân tôi thực sự nỗ lực và chu toàn mọi việc”.

Có nhiều ước mơ…

Hồng Minh Cao còn là một chàng võ sĩ rất nhiều ước mơ, đang là vận động viên Taekwondo của đội tuyển quốc gia, Hồng Minh Cao hằng ngày vẫn miệt mài tập luyện và bổ sung thêm kiến thức cho mình với mong muốn sau này sẽ trở thành một HLV giỏi. Ngoài ra, chàng võ sĩ gốc Cần Thơ còn có mơ ước là được làm cảnh sát và một nhà kinh doanh giỏi. Mặc dù nhiều ước mơ và khát khao, nhưng Cao chia sẻ anh luôn dành cho môn võ Taekwondo một vị trí đặc biệt và luôn luôn cố gắng, bền bỉ gắn bó với môn võ thân thiết này.

Chiều cao lý tưởng, đôi chân dài chính là lợi thế trở thành vũ khí giúp cho những đòn chân của Hồng Minh Cao thêm phần lợi hại ở trên sàn đấu.
Chiều cao lý tưởng, đôi chân dài chính là lợi thế trở thành vũ khí giúp cho những đòn chân của Hồng Minh Cao thêm phần lợi hại ở trên sàn đấu.

Với thể thao, ngoài Taekwondo, Hồng Minh Cao còn rất thích tập Gym và bóng đá. Cao cho biết tập luyện 2 môn này sẽ hỗ trợ rất nhiều về sự nhanh nhạy, uyển chuyển và sức mạnh trong thi đấu Taekwondo.  Hồng Minh Cao hiện đang được huấn luyện và dẫn dắt bởi HLV Nguyễn Văn Hùng – người được mệnh danh là “độc cô cầu bại” của làng Taekwondo Đông Nam Á.

Hồng Minh Cao (bìa trái) cùng các VĐV trong tuyển Taekwondo Việt Nam tham dự Giải vô địch & trẻ Đông Nam Á năm 2015 được tổ chức ở Việt Nam.
Hồng Minh Cao (bìa trái) cùng các VĐV trong tuyển Taekwondo Việt Nam tham dự Giải vô địch & trẻ Đông Nam Á năm 2015 được tổ chức ở Việt Nam.

Hiện tại, Hồng Minh Cao đang bận rộn với lịch tập luyện dày đặc để chuẩn bị phong độ tốt nhất cho giải vô địch Châu Á năm 2016.

z1

Quang Phong

Có thể bạn quan tâm: Những cú Knock-out ấn tượng trong Taekwondo

[jwplayer player=”1″ mediaid=”95133″]