Có quá nhiều cơ bắp là bất lợi khi thi đấu đối kháng

Trong võ thuật, phát triển cơ bắp là một phần không thể thiếu. Tuy nhiên có lượng cơ bắp quá đồ sộ thì đây sẽ thành yếu điểm trong thi đấu đối kháng.

Theo võ sĩ UFC Derrick Lewis, có quá nhiều cơ bắp sẽ là điểm yếu. Ông đã khẳng định việc này thông qua ví dụ là trận tranh đai vô địch UFC giữa Stipe Miocic và Francis Ngannou vừa quá. Lewis nói: “Tôi xem video tổng hợp những tình huống quan trọng trong trận đấu này và thấy Miocic giành thế chủ động, Ngannou không thể đứng vững trên đôi chân dù Miocic không dùng nhiều lực. Nếu là tôi thì chắc chắn Miocic không thể làm thế và tôi cũng biết Ngannou không thể vượt qua Miocic. . Suốt 5 hiệp đấu này đã chứng tỏ trình độ đô vật của Miocic là rất tốt. Còn Ngannou thì có quá nhiều cơ bắp, nó khiến anh ta mau mất sức hơn”.

Tay đấm Lewis cũng khá “béo”, chắc chỉ thua Roy Nelson

“Thậm chí trong trận đấu sắp tới Ngannou cũng sẽ thua như thế bởi đống cơ bắp đó. Anh ta cần có một thân hình béo tốt như tôi thì mới có thể sống sót trong sàn đấu này. Tôi cũng đang quan tâm đến việc thi đấu với Ngannou trong thời gian tới”. Lewis nói thêm.

Có thể khẳng định Ngannou là một con quái vật thực sự với cơ bắp đồ sộ, nhưng điểm yếu là khối cơ bắp này cần cung cấp lượng oxy cực lớn khiến khả năng thi đấu trong thời gian dài, sức bền giảm sút một cách đáng kể. Do đó luận điểm của Lewis cũng không phải sai, chúng ta từng thấy tay đấm Alistair Orvereem cũng từng có thời gian liên tiếp thất bại khi nuôi lượng cơ bắp đồ sộ.

https://youtu.be/J03DNj4yry4

 Nguyễn Thái