Taekwondo Việt Nam “về nhà” sau một mùa SEA Games vắng bóng huy chương

Có thể nói SEA Games 29 tại Malaysia lần này là một trong những mùa Đại hội thể thao Đông Nam Á khó khăn nhất từng có đối với bộ môn Taekwondo của đoàn thể thao Việt Nam. Bên lề những câu chuyện “chấm sai, xử ép” vốn đã là “đặc sản” SEA Games, còn nhiều lý do đáng nhắc đến.

Quyền “hụt hơi”, Quận 4 nắm ngôi VĐ Taekwondo TP.HCM nhờ đối kháng

Giải ICTO “tái xuất”, Taekwondo thế giới đến gần hơn với đẳng cấp chuyên nghiệp

Trước hết, nhìn nhận một cách công bằng thì Taekwondo Việt Nam (sau một vài năm thống trị trong khu vực) đã bắt đầu có những đối thủ tầm cỡ, đặc biệt là Thái Lan – nền thể thao đang đặc biệt quan tâm đến Taekwondo ở cả hai nội dung đối kháng và quyền. Ví dụ điển hình của sự cạnh tranh này là trận chung kết đối kháng hạng cân 46kg nữ, nơi cô gái đầy tiềm năng mới 20 tuổi Trương Thị Kim Tuyền ngậm ngùi dừng lại ở tấm HCB sau khi thua đối thủ Thái Lan với điểm số 13 – 18. Câu chuyện tương tự cũng lặp lại khi 3 VĐV xuất sắc khác cũng thất bại trước người Thái tại vòng chung kết như Võ Quốc Hưng (54kg nam), Nguyễn Văn Duy (63kg nam) hay Phạm Thị Thu Hiền (57kg nữ). Bên cạnh đó, Indonesia và Philippines cũng là những “thế lực” thực sự có tiềm năng tranh chấp huy chương ở gần như mọi nội dung thi đấu.

Trương Thị Kim Tuyền thất bại đáng tiếc tại vòng chung kết.
Malaysia dù không phải thế lực đáng chú trên bản đồ Taekwondo thế giới nhưng “bất ngờ” đứng hạng 2 toàn đoàn.

Kế đến, việc rút bỏ chỉ còn giữ lại 5 nội dung thi quyền cũng hạn chế rất nhiều sở trường của tuyển quyền Taekwondo Việt Nam, đặc biệt ở các nội dung quyền sáng tạo.

Kết thúc các nội dung thi đấu cuối cùng vào ngày 29, tuyển Taekwondo Việt Nam chính thức hoàn thành chuyến đi đầy căng thẳng tại SEA Games 29, mang về 2 HCV, 4HCB, 3HCĐ (hạng 3 toàn đoàn), bao gồm:

Nội dung thi đấu đối kháng:
1. Nữ 46kg Nguyễn Thị Kim Tuyền: HCB
2. Nữ 53kg Phạm Thị Thu Hiền: HCB
3. Nữ 62kg Hà Thị Nguyên: HCV
4. Nam 54kg Võ Quốc Hùng: HCB
5. Nam 63kg Nguyễn Văn Duy: HCB
6. Nam 74kg Lý Hồng Phúc: HCĐ

Nội dung thi đấu quyền:
1. HCV Quyền đồng đội nữ: Châu Tuyết Vân – Nguyễn Thị Lệ Kim – Liên Thị Tuyết Mai
2. HCĐ Quyền đồng đội nam: Lê Hiếu Nghĩa – Nguyễn Thiên Phụng – Hồ Thanh Phong
3. HCĐ Quyền đôi nam nữ: Châu Tuyết Vân – Hồ Thanh Phong

Tuyển quyền Taekwondo Việt Nam tại Malaysia cùng ông Trương Ngọc Để (Chủ tịch VTF – Liên đoàn Taekwondo Việt Nam), ông Nguyễn Thanh Huy (Phó tổng thư ký VTF – HLV trưởng tuyển quyền), ông Mai Bá Hùng (Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Tp.HCM), ông Võ Danh Hải (Trưởng ban Đối ngoại, Ủy viên thường vụ VTF)

Phạm Vũ