Võ sĩ Hàn Quốc vất vả trước “quái chiêu” của tay đấm Việt Nam

Trong Boxing chia ra hai thế tấn là Orthodox (thuận tay phải) và Southpaw (thuận tay trái). Tuy nhiên trong giải đấu giao hữu Vina Boxing Cup 2018 hôm nay, tay đấm Việt Nam đã thể khả năn sử dụng cả hai thế tấn, điều này đã khiến cho đối thủ người Hàn Quốc lúng túng.

Trận đấu thứ 4 trong ngày thi đấu. Cuộc chiến giữa tay đấm trẻ Nguyễn Hồng Thắng và Moon Seong Hyoek ở hạng cân 60kg nam. Hồng Thắng đang đương kim vô địch Cup các CLB Boxing nhưng chưa một lần nào đối mặt với sàn đấu chuyên nghiệp. Trong khi đó, võ sĩ Hàn Quốc Moon Seong Hyoek đang có 2 chiến thắng liên tiếp trên sàn chuyên nghiệp.

Với những thông tin trên cũng đủ thấy tay đấm Việt Nam đang đương đầu với thách thức khá lớn. Và thực tế, Sung Hyuk Moon đã thể hiện bản kinh nghiệm đấu trường của mình ngay từ những giây đầu tiên. Ngay ở hiệp 1, Sung đã khởi đầu khá thận trọng và bình tĩnh tránh né phản đòn. Hồng Thắng thì có những pha tấn công khá táo bạo, ép đối thủ về phía góc đài. Tuy nhiên bằng kinh nghiệm cũng như kỹ thuật của mình, tay đấm người Hàn Quốc dễ dàng thoát khỏi tình huống nguy hiểm đó.

Nhưng mọi thứ trở nên thú vị hơn khi Hồng Thắng đổi thế Orthodox sang Southpaw ngay giữa hiệp 1. Điều này đã khiến đối thủ khá bất ngờ và lưỡng lự tấn công. Điều này đã giúp võ sĩ Việt Nam có cơ hội tấn công. Những tay đấm thường xuyên đổi thế đứng gọi là Switch-Hitter, rất nhiều boxer nổi tiếng giới với lối thi đấu như thế này, điển hình như: Andre Ward, Terence Crawford, Miguel Cotto, Nonito Donaire vàTyson Fury.

Ở hiệp 2 và 3, võ sĩ Hàn Quốc thi đấu chậm rãi như muốn có thời gian để tìm hiểu đấu pháp của đối thủ. Hồng Thắng tiếp tục có những pha ra đòn mạnh mẽ và chính xác. Tuy nhiên ở 2 hiệp cuối tay đấm Hàn Quốc đã có màn lội ngược dòng khá thành công. Điển hình nhất là ở hiệp 5, Sung Hyuk Moon đã đấm trúng combo 3 đòn liên tiếp vào vùng mặt đối thủ. Bản thân Hồng Thắng cũng bắt đầu có dấu hiệu thủ kín lại ở hai hiệp đấu cuối này.

Cuối cùng, võ sĩ Hàn Quốc là người giành chiến thắng với điểm số khá suýt sao  2-1. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của võ sĩ Hàn Quốc trong giải đấu giao hữu Vina Boxing Cup 2018.

Mặc dù giành được lợi thế trong trận đấu nhưng Nguyễn Hồng Thắng đã không giành được chiến thắng như mong muốn. Tuy nhiên tay đấm này không quá thất vọng vì trận đấu này. “Đây vốn là một trận Boxing giao hữu nên tôi cũng không quan trọng thắng thua, miễn là đã được thi đấu hết mình trên sàn đấu. Còn việc thắng thua tùy vào góc nhìn của mọi người, đặc biệt là khán giả . Mọi người tự đưa ra xem ai thực sự xứng đáng giành chiến thắng”.

Vina Boxing Cup 2018 là khởi đầu cho một chương mới trong mối quan hệ hợp tác của Boxing Việt Nam – Hàn Quốc. Giải đã diễn ra sôi nổi với những trận đấu hấp dẫn, gay cấn và có chất lượng chuyên môn cao.

Bài: Quang Lữ – Ảnh: Anh Thư