“Đệ nhất Thái Cực” Hàn Phi Long quyết đấu cao thủ Muay Thai, rửa hận thay Yi Long

Võ thuật Trung Quốc có hy vọng gỡ gạt lại danh dự khi “đệ nhất Thái Cực” Hàn Phi Long gửi lời thách đấu đến võ sĩ Thái Lan Saiyok Pumpanpuang.

Cuối tuần qua, làng võ Trung Quốc xôn xao sau khi “Đệ nhất Thiếu Lâm” Yi Long bị hạ knock-out chóng vánh bởi “vua Muay Thai” Saiyok Pumpanmuang. Đây là lần thứ hai liên tiếp Yi Long bị một võ sĩ đến từ Thái Lan hạ gục trên sân nhà Trung Quốc. Vì thế, với nhiều người thì đó là điều khó chấp nhận.

Mới đây, theo các nguồn tin từ các trang báo Trung Quốc, võ sĩ Thái Cực Hàn Phi Long muốn thay mặt Yi Long đứng ra thách đấu Saiyok để tìm lại danh dự. Đại diện của “đệ nhất Thái Cực” xác nhận đã liên hệ với Saiyok để trận đấu này diễn ra sớm nhất, có thể ngay trong tháng 8/2018.

Hàn Phi Long (phải) muốn thay Yi Long rửa hận trước người Thái.
Hàn Phi Long (phải) muốn thay Yi Long rửa hận trước người Thái.

Trong làng võ Trung Quốc, Hàn Phi Long mới nổi trong khoảng 2 năm trở lại đây. So với Yi Long, anh tỏ ra đa dạng hơn khi từng học cả võ truyền thống lẫn hiện đại. Đặc biệt, Phi Long cũng từng thi đấu MMA, vì thế người ta tin rằng anh có thể đấu ngang cơ với Saiyok.

Hàn Phi Long sinh năm 1994 tại Sơn Tây, Trung Quốc. Anh được học Thái Cực từ sư phụ Vương Chiến Quân từ khi còn nhỏ. Anh từng gây tiếng vang khi đánh bại liên tiếp 5 môn sinh Thiếu Lâm vào năm 2012 ở một cuộc thi về Thái Cực Quyền. Phi Long cũng từng hạ nhà vô địch kickboxing Cuba Gonzalez và cả nhà vô địch kickboxing châu Aau Alex Sergio.

Võ sĩ 24 tuổi được người hâm mộ ưu ái đặc cho biệt danh “Đệ nhất Thái Cực” liệu có giúp Yi Long rửa hận trước người Thái? Hiện phía võ sĩ Saiyok vẫn chưa có thông tin có chấp nhận lời thách đấu hay không. Làng võ Trung Quốc đang rất mong đợi vào trận đấu sắp tới của Hàn Phi Long.

V.Đ