Trang chủ Khác Nữ võ sĩ Taekwondo đam mê nghề xăm trổ

Nữ võ sĩ Taekwondo đam mê nghề xăm trổ

Không chủ đích theo đuổi nghề xăm ngay từ đầu, nhưng bằng tài năng và niềm đam mê, Trần Thị Bích Ngọc – thủ khoa đầu ra khoa Thiết kế mỹ thuật, ĐH Sân khấu Điện ảnh đã theo đuổi và chạm tới ước mơ trở thành nữ nghệ sĩ tattoo tên tuổi tại đất Hà thành.

Jane Dillon, nữ võ sĩ xinh đẹp ước mơ mang Taekwondo đi khắp nước Mỹ
“Lác mắt” với bài quyền Taekwondo ấn tượng của nữ võ sĩ Thùy Dung

Gác lại ước mơ Taekwondo…

Mấy năm trở lại đây, Ngọc Like (biệt danh của Bích Ngọc) đã trở thành cái tên khá nổi trong giới tattoo ở mảnh đất Hà Thành. Người ta biết đến cô không chỉ vì ngoại hình xinh đẹp mà còn bởi những hình xăm tinh tế, nhẹ nhàng và cách phục vụ khách hàng hết sức chu đáo, cẩn thận.

Nói về dự định trong tương lai, Ngọc cho biết sẽ tiếp tục phấn đấu trở thành nữ thợ xăm tên tuổi, có uy tín.
Nói về dự định trong tương lai, Ngọc cho biết sẽ tiếp tục phấn đấu trở thành nữ thợ xăm tên tuổi, có uy tín.

Tâm sự về nghề nghiệp – cô gái sinh năm 1993 này chia sẻ: “Trước đây, mình chưa hề nghĩ sẽ trở thành một thợ xăm chuyên nghiệp nhưng rồi mọi thứ cứ bắt đầu một cách rất tự nhiên, giống như đã từng có duyên nợ với nghề này từ rất lâu”.

Trước khi bước chân vào nghề tattoo, cô từng là VĐV sáng giá của câu lạc bộ Taekwondo Hoàn Kiếm. Bích Ngọc từng tham gia thi đấu và giành được 5 giải thưởng Taekwondo cấp thành phố.

Tài năng, học giỏi, xinh đẹp là những điểm nổi bật dễ thấy ở nữ thợ xăm nổi tiếng giới trẻ Hà thành.
Tài năng, học giỏi, xinh đẹp là những điểm nổi bật dễ thấy ở nữ thợ xăm nổi tiếng giới trẻ Hà thành.

Ngọc chia sẻ: “Mình học võ từ năm 13 tuổi, ban đầu cũng chỉ nghĩ là học Taekwondo để rèn luyện sức khỏe thôi, nhưng dần dần rồi cũng đam mê. Sau này nếu không vì bị chấn thương, có lẽ mình vẫn còn tiếp tục theo đuổi bộ môn võ thuật đầy hấp dẫn này”.

Tạm gác lại ước mơ trở thành nữ võ sĩ, cô bắt đầu chuyển hướng sang niềm đam mê khác, đó chính là hội họa. Qua một thời gian tự tìm hiểu, niềm khát khao trở thành một nghệ sĩ xăm trong Ngọc lớn dần.

Với Ngọc Like, mỗi hình xăm đều được chăm chút kĩ lưỡng, tỉ mỉ nhất…Ảnh: NVCC
Với Ngọc Like, mỗi hình xăm đều được chăm chút kĩ lưỡng, tỉ mỉ nhất…Ảnh: NVCC

Ban đầu, cô học cách tháo lắp, sử dụng máy móc, các công đoạn can hình, chuẩn bị để đảm bảo vệ sinh, ghi nhớ các nét của mũi kim cũng như cách sử dụng bút vẽ đầu to nhỏ để đạt hiệu ứng cần thiết. Sau đó, Ngọc tập luyện trên bì lợn, các loại da nhân tạo… trong một thời gian dài.

Khoảng hơn một năm nay, khi đã thành thục mọi ngóc ngách trong nghề “cầm kim nảy mực”, cô bắt đầu mở quán xăm riêng và trở thành “tay” xăm có tiếng ở Hà Nội.

Phù phép cho những vết sẹo xấu xí

Nắm giữ vị trí Á khoa đầu vào khoa Thiết kế mỹ thuật, Đại học Sân khấu Điện ảnh, trong suốt quãng đời sinh viên, dù bận rộn với nghề xăm nhưng 9X này vẫn duy trì một thành tích học tập đáng nể và ẵm luôn cả vị trí thủ khoa đầu ra của khoa.

Theo Ngọc, kiến thức do nhà trường truyền dạy giúp ích cho cô rất nhiều trong việc nâng cao tư duy sáng tạo hình ảnh và các mẫu xăm mới. Bên cạnh đó, Ngọc tin rằng, việc được đào tạo bài bản qua cả trường lớp giúp cô có nền tảng kỹ thuật và đạo đức nghề nghiệp tốt hơn.

Ít người biết rằng, Ngọc từng tham gia thi đấu và giành được 5 giải thưởng Taekwondo cấp thành phố.
Ít người biết rằng, Ngọc từng tham gia thi đấu và giành được 5 giải thưởng Taekwondo cấp thành phố.

Ngọc cho biết, thời gian gần đây, rất nhiều khách hàng có vết mổ, bị bỏng hoặc tai nạn xây xát chân tay để lại sẹo thường tìm đến Ngọc với mong muốn tìm lại được sự tự tin trong công việc và cuộc sống.

Bởi theo cô, thợ xăm là một công việc đặc biệt, kết hợp giữa một “trái tim nóng và cái đầu lạnh”. Ngọc cũng tâm sự: “Dù vết sẹo lớn hay nhỏ thì việc xăm hình cũng gặp nhiều khó khăn vì người thợ phải tính toán rất chi li, sao cho hình xăm vừa phải phủ kín vết sẹo nhưng vẫn đảm bảo độ thẩm mỹ cần thiết. Mỗi khi nhận được sự hài lòng của khách, mình lại cảm thấy lòng tràn niềm vui, giống như vừa làm được điều gì đó rất lớn lao cho người khác”.

Cô bạn còn ẵm luôn cả vị trí thủ khoa đầu ra của khoa khoa Thiết kế mỹ thuật, ĐH Sân khấu Điện ảnh.
Cô bạn còn ẵm luôn cả vị trí thủ khoa đầu ra của khoa khoa Thiết kế mỹ thuật, ĐH Sân khấu Điện ảnh.

Nếu người họa sĩ đam mê với những bức vẽ của họ một thì có lẽ với Ngọc, cô còn phải dành cho hình xăm sự đam mê, chỉn chu gấp 2, gấp 3 lần. Mỗi ngày mới cô bạn cần mẫn thỏa sức sáng tạo với những hình xăm nghệ thuật và gieo niềm tin cho những người không may sở hữu những vết sẹo xấu xí.

Nói về dự định trong tương lai – Ngọc chia sẻ: “Mấy năm trước, nghề xăm còn bị nhìn nhận với thái độ khá kỳ thị nhưng hiện nay, tư tưởng của mọi người cũng dần thoáng hơn. Những mặc cảm nghề nghiệp ban đầu của mình cũng bớt dần và có lẽ, đó cũng chính là động lực khiến mình có niềm tin sẽ theo đuổi nghề này lâu dài và phấn đấu trở thành nữ thợ xăm tên tuổi, có uy tín”.

Theo Lao Động