Ở tuổi 30, nếu như nhiều đồng nghiệp, bạn bè đã giải nghệ hay yên bề gia thất thì vận động viên Dương Thúy Vi vẫn giữ phong độ ổn định để vừa xuất sắc giành Huy chương Đồng (HCĐ) nội dung kiếm thuật và thương thuật môn wushu tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 19).

Trước đó, vào tháng 5-2023, tuyển thủ thuộc biên chế của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Hà Nội này thi đấu thăng hoa để giành huy chương vàng (HCV) tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2023 (SEA Games 32).

Dương Thúy Vi với bài thi thương thuật tại ASIAD 19.
Dương Thúy Vi với bài thi thương thuật tại ASIAD 19.

Sau phần thi kiếm thuật đạt 9,700 điểm, xếp thứ 6, Dương Thúy Vi đã bứt phá ngoạn phục ở phần thương thuật đạt 9,726 để xếp thứ hai. Chung cuộc cộng bài thi kiếm thuật và thương thuật, võ sĩ sinh năm 1993 xếp thứ ba với 19,426 điểm tại ASIAD 19. Chia sẻ sau khi nhận tấm HCĐ, Thúy Vi bày tỏ: “Đây là lần thứ tư em dự ASIAD nhưng cảm giác vẫn như lần đầu. Để có thành tích trên, em đã chuẩn bị và kiên trì tập luyện suốt một năm qua. Mỗi lần thực hiện bài thi, em thường tập trung nhớ các động tác và cố gắng thể hiện tốt nhất mà ít để ý đến thứ hạng của mình, bài thi của đối thủ”.

Sinh ra trong gia đình truyền thống võ thuật có bố là võ sư Thiếu Lâm Dương Văn Thắng, mẹ Nguyễn Thị Hoa theo tập Vịnh Xuân Quyền, Thúy Vi sớm thể hiện tình yêu và tiềm năng với môn wushu. Năm 2003, khi mới 10 tuổi, Thúy Vi tranh tài ở giải vô địch wushu trẻ quốc gia và gây ấn tượng với ban tổ chức. Nhờ vậy, Thúy Vi được đưa vào danh sách đầu tư trọng điểm của thể thao Hà Nội và thể thao Việt Nam. Đến nay, Thúy Vi đã giành 7 HCV SEA Games, 1 HCV ASIAD 17 và 1 HCV World Games 2022…

Dương Thúy Vi luôn là niềm tự hào của Wushu Hà Nội

Sau tấm HCĐ tại ASIAD 19, tưởng như Thúy Vi sẽ tính đến chuyện nghỉ ngơi. Tuy nhiên, võ sĩ sinh năm 1993 khiến chúng tôi bất ngờ khi khẳng định: “Từ nay tới cuối năm 2023, em có nhiều mục tiêu khi tham dự giải vô địch quốc gia, đại hội võ thuật thế giới… Tháng 11, em sẽ bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành thể thao. Sau khi hoàn thành các nhiệm vụ trên, em sẽ tiếp tục tính tới các mục tiêu trong năm 2024. Ở tuổi 30, em cảm thấy sức khỏe của mình tốt, vẫn vui vẻ, tập luyện bình thường mỗi ngày”.

Trong các nội dung biểu diễn của môn wushu, các võ sĩ trẻ tuổi thường có lợi thế về thể lực và khả năng thi chuyển các động tác. Dù gặp nhiều bất lợi khi đã 30 tuổi nhưng Dương Thúy Vi vẫn khiến giới chuyên môn và đối thủ bất ngờ bởi sự dẻo dai. Ông Phan Quốc Vinh, Trưởng bộ môn wushu Hà Nội khẳng định: “Dương Thúy Vi là hình mẫu của sự cần cù, chịu khó, có ý thức chuyên nghiệp trong tập luyện và thi đấu của wushu Hà Nội. Dựa vào thể trạng và tinh thần rèn luyện bền bỉ của Thúy Vi, chúng tôi xác định võ sĩ này có thể tham dự và thi đấu tốt tại SEA Games 33 năm 2025”.

Tổng hợp

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link