Canelo “đe dọa” Golovkin trước thời điểm tái đấu

(VoThuat.vn) – Canelo Alvarez tuyên bố “kết thúc những gì chúng ta đã bắt đầu” với Gennady Golovkin, sau khi xác nhận màn so găng lần 3 giữa họ.

Thời gian qua, fan hâm mộ boxing đã “đứng ngồi không yên” về câu chuyện tái đấu giữa Canelo và Golovkin. Họ kỳ vọng hai ngôi sao hàng đầu của hạng trung sẽ so tài một lần nữa, sau những màn thể hiện đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp của hai người.

Cuộc đối đầu lần 3 giữa Canelo và Golovkin được rất nhiều người chờ đợi.

Cuộc chạm trán đầu tiên giữa Canelo và Golovkin diễn ra cách đây 5 năm, khi đó họ hòa nhau sau 12 hiệp đối đầu. Nhiều người tin rằng “GGG” đáng ra phải có được chiến thắng sau cùng.

“Ông vua của các hạng cân” tái đấu tài năng người Kazakhstan 12 tháng sau đó. Kết quả, Canelo bằng cách nào đó “phục thù” được Golovkin, khi anh giành chiến thắng bằng tính điểm sau phán quyết của các trọng tài.

Đã 4 năm trôi qua kể từ trận chiến “kinh điển” của năm 2018. Giờ đây, nhân vật xuất chúng nhất của boxing hạng siêu trung sắp sửa được làm rõ, với phần thưởng giành cho người chiến thắng là các đai vô địch WBA (Super), WBC, WBO, IBF cùng The Ring.

Thời gian Canelo thượng đài lần 3 cùng Golovkin được lên lịch vào ngày 17 tháng Chín, nhưng địa điểm vẫn chưa được xác định rõ ràng. Cả hai đã có những công bố trên truyền thông, với việc Canelo gửi một lời nhắn “đe dọa” đối thủ 40 tuổi.

“Tôi thật sự hạnh phúc khi đã mang đến cho anh những màn trình diễn tốt nhất, trận đấu sắp tới cũng không phải là điều ngoại lệ. Đã đến lúc kết thúc những gì chúng ta đã bắt đầu và bảo vệ những danh hiệu của chúng ta. #CaneloGGG3 vào ngày 17 tháng Chín này.”

Sau trận thua Bivol, Canelo gửi lời cảnh báo đến “GGG”.

Trong khi Golovkin có lần trở lại võ đài ấn tượng bằng cách thắng knockout Ryota Murata ngay tại Nhật Bản, thì Canelo lại không làm được điều tương tự. Tay đấm người Mexico không thể soán ngôi vương WBA hạng siêu trung của Dmitry Bivol, khi thua trận sau 12 hiệp so găng.

Hứng chịu thất bại thứ 2 ở sàn đấu chuyên nghiệp, Canelo quyết định quay lại “giải quyết ân oán” với Golovkin ở hạng siêu trung. Nhưng nhiều người đang nghi ngờ những toan tính của ngôi sao 31 tuổi. Liệu trận thua “GGG” khiến anh đưa ra quyết định, hay tuổi tác của Golovkin mới là vấn đề mấu chốt để Canelo đồng ý tái đấu?

Tất nhiên, mọi tính toán đều sẽ “tan thành mây khói” nếu màn thể hiện trên võ đài không thành công. Sau cùng thì đẳng cấp vẫn quyết định tất cả, và những câu chuyện đằng sau màn tranh tài lần 3 giữa Canelo cùng Golovkin sẽ được nhắc lại, khi trận đấu này có kết quả. 

(Theo GiveMeSport)

Kỹ năng hoàn hảo của Canelo Alvarez:

Dương Quang


Tin liên quan: