(VoThuat.vn) – Tyson Fury được xem là võ sĩ boxing giỏi nhất thế giới ở hạng nặng, nhưng huyền thoại Barry McGuigan cho rằng ngôi sao người Anh phải thể hiện nhiều hơn nữa.

Bất chấp việc Fury đã đánh bại Wladimir Klitschko, Deontay Wilder hay Dillian Whyte và từng sở hữu cả 4 danh hiệu lớn của quyền Anh hạng nặng xuyên suốt sự nghiệp thi đấu, McGuigan tin rằng nhà vô địch 34 tuổi vẫn chưa phải là một huyền thoại.

Fury vẫn giữ được thành tích bất bại sau 3 cuộc thượng đài cùng Wilder.

Phát biểu trên trang Mirror, nhà cựu vô địch WBA hạng lông cho biết: “Những chiến thắng của Tyson Fury trước Deontay Wilder và Wladimir Klitschko đã đặt cậu ta vào vị thế những người giỏi nhất. Nhưng đánh bại Oleksandr Usyk sẽ đưa cậu ấy vào bảng danh sách huyền thoại.

Fury là nhà vô địch thế giới đã được thừa nhận, tuy nhiên nếu cậu ta muốn thành tích của mình sánh ngang với những người xuất chúng nhất, cậu ấy phải tham gia vào những trận đấu lớn.

Fury chỉ đấu với 2 đối thủ được xem là lớn thật sự, gồm Wladimir Klitschko và Deontay Wilder. Ba trận đấu với Wilder rất tuyệt vời, nhưng chưa đủ để xếp chung cậu ta với những võ sĩ vĩ đại nhất nước Anh, như Lennox Lewis.

Nếu loại Wilder ra, thành tích của Fury chỉ còn lại trận thắng Klitschko cách đây 7 năm là đáng kể, nhưng màn thể hiện đó cũng không quá rõ ràng.”

Người hâm mộ lẫn các chuyên gia đều kỳ vọng Fury so tài cùng Usyk.

McGuigan nhắc đến đối thủ sắp tới của Fury: “Đấu Derek Chisora là dưới mức tiêu chuẩn yêu cầu. Có rất ít mạo hiểm trong cuộc so găng này. Fury chỉ hoàn thành lịch thi đấu của mình mà thôi.

Cậu ta nên so tài với người giỏi nhất, không phải là thể hiện lại trước một đối thủ đã bị bản thân áp đảo 2 lần trước đó.

Con đường để tiến xa hơn, bước vào ngôi đền huyền thoại của Fury rất rõ ràng. Phải có nguy cơ thật sự trong thử thách. Có nghĩa cậu ta phải đối mặt với những Usyk và Joshua trên con đường đó, chứ không phải Chisora.”

Nhìn lại chiến thắng knockout của Tyson Fury trước Dillian Whyte:

https://www.youtube.com/watch?v=wa3cRs_k1lw&t=359s

Dương Quang


Tin liên quan: