(VoThuat.vn) – Shelly Finkel, người đại diện của Deontay Wilder khẳng định “không có vấn đề gì” với cuộc thượng đài cùng Anthony Joshua.

Wilder vừa trở lại võ đài hạng nặng vào giữa tháng này, trong cuộc so găng cùng Robert Helenius tại New York. Chiến thắng knockout ấn tượng chỉ trong 1 hiệp giúp cựu vương người Mỹ lấy lại vị thế của mình, sau 2 trận thua gần nhất trước Tyson Fury.

Ông bầu của Joshua là Eddie Hearn từng liên hệ với đại diện của Wilder vài tháng trước để đàm phán về một cuộc thượng đài. Tuy nhiên, Finkel đã khuyên võ sĩ của mình nên tập trung vào trận đấu cùng Helenius.

Cuộc đối đầu được nhiều người hâm mộ kỳ vọng.

Giờ đây, khi tay đấm người Phần Lan đã bị đánh bại, Finkel quay trở lại với cuộc chiến tiềm năng giữa Wilder cùng Joshua. Nhà quản lý người 78 tuổi chia sẻ cùng Fight Hub TV:

“Cách đây vài tháng, Eddie Hearn đã gửi cho chúng tôi một lá thư và chúng tôi nói rằng điều quan trọng nhất là Deontay đang tập luyện và làm việc mình phải làm [với Helenius].

Lúc này cậu ấy đã hoàn thành nó. Chúng ta sẽ thấy liệu Hearn có đến với một đống tiền như lời anh ta từng nói về hợp đồng thi đấu với Joshua. Chúng tôi ở đây. Anh ta biết làm cách nào để gặp gỡ. Chúng ta sẽ thấy [liệu cú knockout Helenius] có làm anh ta đổi ý hay không.”

Wilder không e ngại trận chiến cùng Joshua.

Về phần Joshua, võ sĩ người Anh có vẻ sẽ trở lại sàn đấu vào đầu năm 2023. Giống như Wilder, AJ cần tìm lại hình ảnh của mình sau 2 thất bại liên tiếp trước Oleksandr Usyk. Và Wilder cho rằng lẽ ra họ phải so tài khi còn là những nhà vô địch thế giới.

“Tôi và Joshua nên đấu với nhau vài năm trước, tôi có thể đã sở hữu những chiếc đai của cậu ta. Cơ hội chưa mất đi, chúng tôi vẫn đang làm công việc chiến đấu của mình nên cơ hội vẫn luôn ở đó.” – Nhà cựu vô địch WBC cho biết.

10 pha knockout gây sốc của Deontay Wilder:

Dương Quang


Tin liên quan:

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link