(VoThuat.vn) – Nhà cựu vô địch thế giới Carl Frampton tin rằng tay đấm bất bại Joe Joyce sẽ gặp khó nếu đối đầu với Deontay Wilder.

Vào ngày 2 tháng Bảy vừa qua, ngôi sao người Anh Joe Joyce đã trở lại võ đài hạng nặng sau gần 1 năm không thi đấu. Võ sĩ có biệt danh “Juggernaut” chạm trán Christian Hammer và dễ dàng giành chiến thắng bằng knockout kỹ thuật ngay ở hiệp thứ 4.

“Juggernaut” tiếp tục có một màn thể hiện thuyết phục trên sàn đấu.

Dù trúng không ít đòn từ phía đối thủ, nhưng Joyce – với khả năng chịu đựng đáng ngưỡng mộ – vẫn duy trì lối đánh chủ động áp sát và tấn công. Phần thưởng dành cho tay đấm xứ sương mù là một chiến thắng ấn tượng từ khá sớm.

Hiện tại, Joyce đang tìm kiếm một suất thách đấu danh hiệu thế giới cùng với những tên tuổi lớn khác của hạng nặng. Nói về mục tiêu của võ sĩ 36 tuổi, cựu vương hạng lông Frampton có những bình luận được chia sẻ trên Fight Hub TV:

“Mọi người đang nói về trận đấu tiếp theo của cậu ấy. Tôi nghĩ rằng, người duy nhất mà Joe Joyce nên tránh xa là Deontay Wilder. Bởi vì cậu ta dễ bị trúng đòn.

Frampton khuyên Joyce nên “tránh xa” Wilder.

Anh ta (Wilder) là một tay đấm tàn bạo, nhưng tôi nghĩ Joe sẽ tạo ra khó khăn cho bất kỳ đối thủ nào khác của hạng nặng trên thế giới. Trong đó, bao gồm cả người đàn ông to lớn, đang đứng top đầu là Tyson Fury. Lý do chỉ bởi sự cứng cáp của Joe và cách cậu ta thi đấu.”

Thực tế, Wilder được nhiều người công nhận là một trong những võ sĩ sở hữu cú đấm mạnh nhất trong lịch sử boxing. Nhà cựu vô địch người Mỹ có thể tung ra những cú đòn có lực sát thương rất cao. Trong khi đó, Joyce thường hay trúng đòn từ đối thủ, dù anh chưa từng bị hạ gục hay thua trận ở giải chuyên nghiệp.

Hiện Wilder vẫn chưa trở lại sàn đấu, sau trận thua Fury lần 2 vào tháng Mười năm ngoái. Dù thế, “Oanh tạc cơ sắt” khẳng định rằng bản thân sẽ tiếp tục thượng đài trong thời gian tới. Với việc Fury đã giải nghệ, có vẻ như Wilder sẽ “không còn đối thủ” ở hạng cân trên 90 kg.

Sức mạnh hủy diệt của Deontay Wilder:

Dương Quang


Tin liên quan: