(VoThuat.vn) – Huyền thoại người Philippines đã có những chia sẻ về khả năng so găng với nhà vô địch WBO welterweight Terence Crawford.

Sau trận thắng TKO trước Kell Brook, Terence Crawford đã chỉ ra đối thủ mong muốn kế tiếp. Theo đó, nhà vô địch WBO welterweight nhắm đến màn thư hùng với huyền thoại Manny Pacquiao.

Crawford gọi tên Pacquiao sau chiến thắng trước Brook.

“Tôi muốn Pacquiao. Tôi muốn khởi động lại trận đấu này. Lẽ ra cuộc chiến này phải xảy ra ở thời điểm hiện tại. Nhưng đại dịch đã không có phép điều đó xảy ra, người hâm mộ ở Trung Đông không được đến theo dõi. Mọi thứ đã hoàn tất 95%,” tay đấm người Mỹ cho biết sau trận đấu với Brook.

Phản ứng trước “lời kêu gọi” từ Crawford, Manny Pacquiao cho hay trong cuộc phỏng vấn trên Daily Tribune Philippines: “Tôi sẵn sàng thượng đài bất kỳ lúc nào, không vấn đề gì cả”. Tuy vậy, đội ngũ của Pacquiao đang xem xét đến trận đấu với Mikey Garcia, trước khi nghĩ đến màn so găng với “Bud”.

Pacquiao sẵn sàng thượng đài với nhà ĐKVĐ WBO Welterweight.

“Nhiều người đang nói đến Mikey Garcia và với tôi thì đó là trận chiến hoàn hảo dành cho Pacquiao. Nhưng tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ có câu trả lời cho đến khi đại dịch này kết thúc,” Freddie Roach, HLV của Pacquiao chia sẻ.

Trong khi đó, theo IFLTV đưa tin, ông bầu Bob Arum thừa nhận đã đạt thỏa thuận cho trận đấu giữa Pacquiao và Crawford tại Qatar vào tháng này. Tuy vậy, kế hoạch đã phải tạm hoãn vì đại dịch. Hiện tại, người đứng đầu của Top Rank đang có ý định “hồi sinh” trận đấu vào mùa xuân năm sau, tùy theo tình hình của đại dịch.

Những điều đáng chú ý về Manny Pacquiao:

Emmanuel Dapidran Pacquiao sinh ngày 17/12/1978 tại Kibawe, Philippines. Ngoài tên chính thức, anh được mọi người biết đến với biệt danh PacMan.

Không chỉ là võ sĩ quyền Anh, Pacquiao còn là Thượng nghị sĩ của Philippines, và anh cũng lên kế hoạch tranh cử Tổng thống đất nước này thời gian tới. Hiện tại, tay đấm 41 tuổi đang giữ danh hiệu WBA (Super) và là người duy nhất trong lịch sử từng giành đai vô địch ở 8 hạng cân. Trong tổng số 71 trận thi đấu, “PacMan” thắng 62 trận (39 lần hạ gục đối thủ), hòa 2 trận và thua 7 trận. Niềm tự hào của Philippines từng đánh bại những tên tuổi như Timothy Bradley, Juan Manuel Marquez, Ricky Hatton, Oscar De La Hoya…

Trên võ đài, Pacquiao là tay đấm rất nhanh nhẹn và chính xác trong các pha ra đòn. Vũ khí lợi hại của anh là những cú đấm tay trái cực mạnh có thể lập tức vô hiệu hóa đối thủ. Điểm hạn chế của nhà vô địch WBA là với chiều cao 168 cm, anh thường gặp bất lợi trước các võ sĩ cùng hạng cân.

VoThuat.vn


Tin liên quan: