(VoThuat.vn) – Người huấn luyện của Tyson Fury – Jorge Capetillo – cho rằng Deontay Wilder là một thử thách khắc nghiệt hơn dành cho “Vua Gypsy”, so với Anthony Joshua.

Capetillo đã thảo luận về top 3 võ sĩ hạng nặng thế giới hiện tại và đánh giá rằng Fury vẫn là cái tên vượt trội so với phần còn lại. Khi được hỏi ai là đối thủ khó nhằn hơn với nhà vô địch WBC, Joshua hay Wilder? – Capetillo phát biểu qua MyBettingSites.co.uk:

Tôi nghĩ Wilder là đối thủ khó khăn hơn bởi vì sức mạnh tự nhiên của anh ta. Thành tích thi đấu của Wilder cho thấy điều này. 42 trận thắng knockout là con số mà bạn không thấy được mỗi ngày. Vậy nên, với tất cả sự tôn trọng, chúng ta phải nhận thức về Wilder nhiều hơn Anthony.

Capetillo cho rằng Wilder là đối thủ đáng sợ hơn Joshua.

Tôi cho rằng Anthony là một tay đấm vĩ đại, một cậu bé tuyệt vời, một người đàn ông tài giỏi. Nhưng tôi tin cậu ta không địch nổi Tyson Fury.

Tyson là một võ sĩ hoàn hảo, anh ấy có thể ra đòn, có thể chịu đòn trong cuộc chiến khốc liệt. Dù bị đánh gục, anh ta cũng không đầu hàng mà vẫn đứng lên chiến đấu. Tất cả những kinh nghiệm này khiến anh ấy là một chiến binh tốt hơn.

Anthony là võ sĩ mà bạn phải ở trước mặt thì cậu ta mới đánh trúng, tôi không thấy nhiều sự sáng tạo trong cách di chuyển, ra đòn, tận dụng khoảng cách… Chỉ số IQ của họ hoàn toàn khác biệt. Anthony là tay đấm sẽ theo sát bạn giống như cách cậu ta làm với Andy, nhưng trận đấu với Tyson thì không như vậy. Tyson là chiến binh giỏi nhất ở thời kỳ này và anh ta đã chứng tỏ điều đó.”

Capetillo không phải là người đầu tiên đánh giá cao chỉ số IQ của Fury.

Trận Fury – Wilder 3 được dự kiến sẽ diễn ra vào quý đầu của năm 2021 tại Las Vegas, nếu như cả 2 phía đều đồng thuận. Hiện tại, khán giả đang dần quay trở lại với các đấu trường khi cuộc thượng đài giữa Gervonta Davis và Leo Santa Cruz vào ngày 31 tháng Mười sẽ có một đám đông nhỏ tham dự. Người đứng đầu Top Rank là Bob Arum đang nỗ lực để cuộc tái đấu trên diễn ra càng sớm càng tốt.

Những điều đáng chú ý về Tyson Fury:

Tyson Luke Fury sinh ngày 12/8/1988 tại Manchester, nước Anh. Ngoài tên gọi, Fury còn được biết đến với biệt danh Gypsy King (Vua Gypsy) hay The Furious One (Kẻ hung dữ).

Fury đã hai lần trở thành nhà vô địch thế giới của hạng nặng sau khi đánh bại Wladimir Klitschko (2015) và Deontay Wilder (2020). Hiện anh là chủ nhân của đai WBC danh giá. Trong tổng số 31 lần thượng đài, võ sĩ 32 tuổi thắng 30 trận (21 lần hạ gục đối thủ), hòa 1 trận và chưa từng thất bại. Các nạn nhân tiêu biểu của tân vương WBC bao gồm Tom Schwarz, Christian Hammer, Derek Chisora cùng 2 tên tuổi được nhắc đến bên trên.

Nói đến điểm mạnh của tay đấm bất bại người Anh, có lẽ ai cũng phải thừa nhận khả năng chịu đựng và phục hồi phi thường của Fury. Điều này được thể hiện rõ nhất trong trận đấu đầu tiên với Wilder năm 2018. Ngoài ra, thể hình cao lớn (206 cm) cũng là một lợi thế rõ ràng của “Vua Gypsy”.

Lời giải thích về tài năng boxing của Tyson Fury:

Dương Quang


Tin liên quan: