(VoThuat.vn) – Võ sĩ hạng nặng Zhang Zhilei không cảm thấy ấn tượng với cuộc đối đầu sắp tới giữa Tyson Fury và Francis Ngannou trên võ đài.

Sau chiến thắng trước Joe Joyce hồi tháng Tư, Zhang từng được liên kết với Fury về một cuộc đối đầu chính thức vào mùa hè. Dù thế, Joyce đã nhanh chóng kích hoạt điều khoản tái đấu để tiến hành cuộc so găng lần 2 cùng tay đấm người Trung Quốc trong thời gian tới.

Fury là mục tiêu lớn nhất của Zhang ở hạng nặng.

Sau một thời gian không tìm được đối thủ phù hợp, Fury đã quyết định thượng đài cùng Ngannou trong một trận đấu chuyên nghiệp nhưng không ảnh hưởng hưởng đến chiếc đai WBC hạng nặng mà anh đang nắm giữ.

“Vua Gypsy” sẽ so tài cùng “Thú săn mồi” vào tháng Mười, trong khi Zhang sẽ tái đấu với Joyce vào tháng Chín. Nếu giữ được danh hiệu WBO tạm quyền trong tay bằng cách đánh bại “Juggernaut” một lần nữa, “Big Bang” sẽ có quyền tranh đai vô địch cùng Oleksandr Usyk. Dù thế, mục tiêu lớn nhất của tay đấm xứ tỷ dân là đọ sức với Fury.

Nhận xét về cuộc đụng độ giữa Fury và Ngannou, Zhang thẳng thắn đánh giá: “Tôi nghĩ nó là một show diễn kỳ quặc.”

“Đó là một trận đấu biểu diễn. Dù luật lệ ra sao thì nó vẫn là một trận đấu biểu diễn. Tất nhiên nó tạo ra rất nhiều tiền, nhưng tôi phải nói rằng cậu ta (Fury) đang làm lãng phí tình yêu của mọi người dành cho môn boxing. Tôi thật sự không nhìn thấy ý nghĩa gì trong trận đấu này.” – Zhang trả lời phỏng vấn độc quyền với DAZN thông qua Free Bets.

Zhang cho rằng Fury vs Ngannou là một trận đấu “vô nghĩa”.

Thực tế, dù thắng Joyce vào tháng Chín, Zhang cũng khó có cơ hội tranh tài cùng Fury ở trận đấu kế tiếp. Nhà vô địch WBC sẽ không mất đai dù có thất bại trước Ngannou, và anh đã lên kế hoạch thống nhất danh hiệu cùng Usyk vào năm sau (nếu “Mèo Olek” thắng Daniel Dubois vào cuối tháng Tám).

Zhang Zhilei thể hiện “sức manh của người Trung Quốc” trong phòng tập:

Dương Quang


Tin liên quan:

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link