Các võ sĩ chủ nhà thắng thế

Ngày 25/7 tại nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng đã diễn ra buổi thi đấu đối kháng đầu tiên của giải quốc tế võ thuật cổ truyền Việt Nam lần thứ 4. Không có nhiều bất ngờ khi các tên tuổi quen thuộc trong làng Võ cổ truyền VN đều dành chiến thắng áp đảo.

G25A5565

Nội dung đối kháng thu hút 90 võ sĩ tranh tài, ở 9 hạng cân nam (từ 51 kg đến 80kg) và 7 hạng cân nữ (từ 45 đến 64kg), của 21 đơn vị, trong đó có 6 đoàn nước ngoài: FFKDA, Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam – Nga, Sơn Long quyền thuật Autria, Sơn Long quyền thuật Pháp và Tunisia.

G25A5570

Trước giải đấu này, ông Lê Kim Hòa (phó chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam, phó trưởng ban tổ chức giải) đánh giá cao về lực lượng VĐV tham gia giải lần này của nước chủ nhà Việt Nam khi có sự hiện diện của các tay đấm xuất sắc đến từ Bình Định, Quảng Ngãi, TP.HCM, Quân đội, CAND….

G25A5560

G25A5556

 

Kết quả các trận đấu trong ngày đầu tiên đã phản ánh đúng điều đó khi những tên tuổi xuất sắc của làng Võ cổ truyền VN (từng toả sáng ở đấu trường Let’s Việt) như: Athen (Tiền Giang, hạng cân 64kg), Nguyễn Trung Kiên (Bà Rịa- Vũng Tàu), Điểu Văn Sang (Đồng Nai, 68kg) đều giành chiến thắng áp đảo với cách biệt 5-0 trước các đối thủ của mình. Hôm qua cũng là ngày thi đấu không thành công của các võ sĩ nước ngoài khi tất cả đều thúc thủ 5/5 trận đấu trong ngày.

G25A5553

Hôm nay, 26/7, giải tiếp diễn 16 hạng cân đối kháng và từ 13:30 bắt đầu tranh tài nội dung quyền.

Kết quả cụ thể nội dung đối kháng ngày 25/7:

987

456

Như Nguyệt – Ngọc Hiếu