“Chiến tướng” Josh Barnett trắng án Doping, trở lại sàn đấu sớm

Hôm qua Ủy ban chống Doping của Mỹ (USADA) đã tuyên bố Josh Barnett được quyền thi đấu trở lại sau khi phát hiện tay đấm này dính chất cấm từ cuối năm 2016.

Josh Barnett bị tuyên án dùng chất cấm Ostarine vào tháng 9/2016 và đối diện với mức án cấm thi đấu trong 4 năm. Tuy nhiên Barnett đã kiện lại và chứng minh mình hoàn toàn vô tội. Phía USADA cũng đã tuyên bố Barnett được quyền trở lại thi đấu ngay lập tức.

Trên mạng xã hội cá nhân, Barnett nói: “Tôi đã chứng minh mình vô tội và giờ đây tôi sẽ nhắm tới việc trở lại sàn đấu trong tương lai. Thời gian tôi mất có thể chẳng thể nào lấy lại được nữa. Đáng lẽ mọi thứ không nên diễn ra như vậy”.

Tính luôn lần bị phát hiện dùng chất cấm này thì đây là lần thứ 3 võ sĩ 39 tuổi này vướng vào Doping. Trận thắng gần nhất, Barnett giành chiến thắng trước  Andrei Arlovski bằng siết khóa. Thời gian tay đấm này trở lại vẫn là một dấu chấm hỏi.

Barnett có một khoảng thời gian vắng bóng để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất và bình luận viên. Khởi xướng sự nghiệp như là “sát thủ có gương mặt baby” tại UFC, tại nơi mà anh thăng hạng liên tục và giành lấy chiếc đai heavyweight chỉ trong vòng 5 lần thượng đài ở tổ chức này. Cuối cùng thì Barnett đã rời khỏi UFC và kí hợp đồng thi đấu cho giải PRIDE FC tại Nhật Bản, rồi giành phần lớn thời gian của 5 năm tiếp sau đó tại đây.

https://youtu.be/q1pXTCLCEJY

Nguyễn Thái