Conor McGregor giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở New York

Mới đây, quản lí của Conor McGregor đã cho biết ngôi sao số 1 của UFC muốn quay trở lại New York để hoàn thành việc công tác xã hội của anh với những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở đây.

Việc ở toàn án của Conor McGregor cũng đã kết thúc hôm qua, khi ngôi sao của UFC ký thỏa thuận 5 ngày làm công tác xã hội và tham gia các lớp học tâm lí để kiềm chế cảm xúc. Việc đó cũng đồng nghĩa, McGregor sẽ không bị dính bất kỳ tiền án nào.

Quản lí của Conor McGregor – Ira Judelson, đã nói trên tờ Irish Daily Star sau khi nghe về những kế hoạch ưu tiên của nhà cựu vô địch hạng nhẹ UFC.

“Đó chắc chắn là điều mà cậu ấy muốn làm ngay lúc này” – Ira Judelson trả lời khi được hỏi về việc công tác xã hội của võ sĩ người Ireland.

“Cậu ấy có khả năng tiếp cận và giúp đỡ những đứa bé, những thanh niên trẻ tuổi. Cậu ấy có một tiểu tử nhỏ ở nhà và đương nhiên cậu ấy sẽ giao tiếp tốt với những bé nhỏ tuổi. Anh ấy cũng rất tốt với cậu nhóc của tôi. Khi tới đây, cậu ấy đã chụp một tấm hình với thằng nhóc.”

Sau bản án dành cho mình, Conor McGregor đã tự nhủ: “ Tôi rất cảm ơn các thẩm phán đã cho tôi một cơ hội. Tôi muốn nói với những người bạn, gia đình, người hâm mộ của tôi rằng cảm ơn vì tất cả. Cám ơn rất nhiều.”

Tay đấm 30 tuổi này được yêu cầu phải hoàn thành 5 ngày hoạt động công ích để đổi lại việc sẽ được xóa các cáo buộc hình sự bao gồm 12 cáo buộc liên quan tới vụ tấn công xe buýt tại trung tâm ở  Brooklyn vào tháng 4 vừa rồi với những tội đe dọa, cố ý và vô ý gây thương tích với mức án phạt cao nhất có thể lên đến 7 năm tù.Bên cạnh đó, tay đấm người Ireland còn phải bồi thường về những thiệt hại cho bên công ty xe buýt.

Minh Triết