Diễn ra từ ngày 14-17/09 tại Đà Nẵng, Giải Vô địch Taekwondo các Câu lạc bộ Quốc tế – ICTO Championships 2023 được xem như là sự khởi động, chuẩn bị cho các võ sĩ tham dự ASIAD 19.

Giải được tổ chức tại Cung Thể thao Tiên Sơn dưới sự hợp tác giữa Sở VHTT Đà Nẵng và Liên đoàn Taekwondo Việt Nam. Giải đấu quy tụ 72 CLB đến từ 12 quốc gia với gần 600 VĐV tranh tài ở các nội dung Quyền nam nữ, Đồng đội nam nữ, Đối kháng.

Giải đấu nhận được sự quan tâm của liên đoàn châu Á và thé giới

Đặc biệt ở nội dung quyền có sự tham gia của các nhóm tuổi: U12, U14, U17, U30, U40 và trên 40. Còn Đối kháng sẽ gồm U12, U14, U17 và trên 17.

Ông Trương Ngọc Để, Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam trao kỷ niệm chương cho các đoàn tham dự

Chia sẻ về giải đấu, một trong những điểm nổi bật chính là tổ chức thi đấu ở lứa tuổi trên 40, Võ sư Nguyễn Thanh Huy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Taekwondo Việt Nam cho biết: “Về luật thi đấu quyền của Liên đoàn Thế giới, các nội dung chính thức là 2 nội dung U30 và U40 và được xếp hạng chính thức. Ngoài ra Liên đoàn Thế giới cũng khuyến khích nội dung U50, U60, thậm chí là cả U65. Nhằm mục đích phát động phong trào tập luyện mang tính liên tục. Tuy nhiên, để phù hợp với tình hình phát triển thể thao trong nước, Taekwondo Việt Nam thường không tổ chức các nội dung ở lứa tuổi này.

Cấc VĐV tham gia thi đấu đối kháng

Ở Giải lần này, với việc tuân thủ theo quy định của Liên đoàn Thế giới nên chuyện đưa nội dung trên 40 vào thi đấu là một việc đúng đắn và bình thường. Rất là hoan nghênh và vui mừng khi mà giải tổ chức ở Việt Nam có nhiều thầy cô U40 và trên 40 tham gia. Và Việt Nam có nhiều VĐV tốt có thể tham gia.”

Các VĐV Việt Nam tham gia thi đấu ở nội dung Quyền

Giải đấu được đánh giá có ý nghĩa khi tạo điều kiện cho các VĐV Việt Nam có cơ hội chuẩn bị, lấy lại điểm rơi phong độ, cũng như rút kinh nghiệm để chuẩn bị thi đấu tại ASIAD 19 cũng như các giải đấu khác.

Ông Nguyễn Thanh Huy, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Liên đoàn Taekwondo Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng các VĐV tham gia thi đấu ở lứa tuổi U40 và trên 40

Về việc chuẩn bị cho ASIAD 19, Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam, ông Trương Ngọc Để cho biết: “Quyền thì Việt Nam có 2 VĐV tham gia vòng loại. Trong khi đó ở đối kháng sẽ là 8 người với 5 VĐV nữ và 3 VĐV nam. Đây là những VĐV đã được lựa chọn tốt nhất của Việt Nam. Trong đó, VĐV Trương Thị Kim Tuyền là cái tên được hi vọng sẽ mang lại thành tích tại ASIAD”.

Sự thành công của giải không thể không nhắc đến sự công tư phân minh trong công tác của Tổ trọng tài

Bên cạnh những giải đấu phát triển phong trào như giải lần này, Liên đoàn Taekwondo Việt Nam đã tiến hành chuyển đổi số mang đến sự cập nhật những nội dung, thông tin mới nhất của thế giới. Qua đó, không chỉ phát triển rộng rãi khắp cả nước một cách dễ dàng mà trong công tác quản lý, hướng dẫn cũng sẽ kịp thời, nhanh chóng và chính xác.

Thanh Thiên – Ảnh: Anh Thư – Tùng Vũ

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link