Góp mặt 4 VĐV, cơ hội nào cho võ thuật Việt Nam tại Olympic?

(VoThuat.vn) – Judo, Boxing và Taekwondo là những môn võ thuật có VĐV Việt Nam thi đấu tại Olympic Tokyo hè này. Ở một đấu trường cạnh tranh như Olympic, việc giành huy chương rất khó khăn. Liệu có cơ hội nào cho các VĐV võ thuật Việt Nam?

Ngày 18/7 tới đây, đoàn TTVN sẽ lên đường tham dự Thế vận hội lần này với 43 thành viên, trong đó có 25 cán bộ đoàn, HLV, chuyên gia và 18 VĐV của 11 môn thể thao. Trong số này có 4 VĐV võ thuật gồm Nguyễn Thị Thanh Thủy (Judo), Nguyễn Văn Đương, Nguyễn Thị Tâm (Boxing), Trương Thị Kim Tuyền (Taekwondo). Đến với kỳ Olympic lần này, đoàn TTVN chỉ đặt mục tiêu có huy chương. Niềm hy vọng số 1 vẫn nằm trên vai xạ thủ Hoàng Xuân Vinh (HCV Olympic 2016). Trong khi đó, các môn võ thuật ít được kì vọng hơn. Đây có thể xem như một lợi thế khi các VĐV không phải chịu quá nhiều áp lực khi thi đấu.

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Judo, hạng cân dưới 52kg)

Nữ VĐV giành vé phút chót khi VĐV của Triều Tiên Yu Sun Jon – nằm trong Top 10 đại diện của Châu Á rút lui. Thực tế, Thanh Thủy là VĐV được đầu tư trọng điểm để hướng đến Olympic. Tuy nhiên, do tình hình đại dịch, từ tháng 4/2020 đến nay, cô không thể tham dự bất kì giải đấu quốc tế nào. Điều này khiến Thanh Thủy rơi từ hạng 6 xuống hạng 11 châu Á.

Suốt thời gian qua, Thanh Thủy vẫn duy trì chế độ tập luyện để sẵn sàng thi đấu. Năm 2020, cô trải qua chuyến tập huấn kéo dài đến 6 tháng tại Nhật Bản vã đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm.

Tại Olympic sắp tới, Thanh Thủy sẽ thi đấu ở hạng cân dưới 52kg (25/7/2021). Đối thủ của cô sẽ là những cái tên rất mạnh đến từ nước chủ nhà Nhật Bản, Pháp, Kosovo,… Rất khó để Thanh Thủy có thể cạnh tranh huy chương ở hạng cân này. Tuy nhiên, ban huấn luyện vẫn đặt mục tiêu vượt qua vòng đầu tiên với nữ võ sĩ quê Trà Vinh.

Nguyễn Văn Đương (Boxing, 57kg) Nguyễn Thị Tâm (Boxing, 51kg)

Lần đầu tiên kể từ năm 1988, Boxing có VĐV giành quyền tham dự Olympic, không nhưng 1 mà đến 2 VĐV. Đây được xem là một kì tích với Boxing nước nhà.

Trong đó, nữ võ sĩ Nguyễn Thị Tâm (26 tuổi, hạng 19 thế giới) là tài năng của boxing Việt Nam. Trong sự nghiệp 12 năm theo đuổi boxing, cô đã mang về bảng vàng thành tích, bao gồm: HCĐ Asiad 2018, HCV SEA Games 2019, HCV vô địch châu Á 2017… Vừa qua, Tâm đã tích đủ 190 điểm, cộng thêm việc VĐV của Triều Tiên là Park Mi Choi không tham gia nên cô giành vé đến Olympic.

Nguyễn Thị Tâm có lợi thế với chiều cao 1m68 cùng thể hình săn chắc. Cô gái 26 tuổi đang ở độ chín của sự nghiệp, lại có kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhiều năm nên việc đối đầu với các boxer tại Olympic chắc chắn không làm cô cảm thấy hồi hộp. Tâm có cách nhập cuộc nhanh, trực diện với rất nhiều pha ra đòn cả thuận và trái tay mạnh mẽ. Thêm vào đó, hơn một năm qua nữ võ sĩ đã chăm chỉ tập luyện và cải thiện kỹ năng. Sẽ không bất ngờ nếu chúng ta nhìn thấy một Nguyễn Thị Tâm thi đấu bùng nổ ở Olympic sắp tới.

Với Nguyễn Văn Đương, võ sĩ có biệt danh “gà con” đã tạo nên kỳ tích khi đánh bại “tượng đài Boxing Đông Nam Á” Chatchai Decha Butdee (Thái Lan) tại vòng loại Olympic để giành vé chính thức đến Tokyo hè này. Tay đấm 25 tuổi theo đuổi lối đánh tấn công ào ạt, mang đến những cảm xúc tuyệt vời cho khán giả.

Hơn một năm sau khi có vé Olympic (từ tháng 3-2020), Nguyễn Văn Đương vẫn chưa có cơ hội cọ xát nước ngoài do những ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19. Tay đấm người Bắc Ninh chia sẻ trên báo chí: “Tôi vẫn tập đều đặn từ thể lực cho tới chiến thuật, sức mạnh dưới sự huấn luyện trực tiếp của thầy Dũng. Tôi được đấu cọ xát nội bộ. Nhưng mọi người đều hiểu, boxing là môn đối kháng và khi ít cơ hội lên sàn đấu giải trực tiếp thì việc ảnh hưởng chuyên môn là có. Tuy nhiên, tôi đang có tâm lý tốt để chuẩn bị cho Olympic lịch sử của riêng mình”.

Boxing chưa bao giờ là môn thế mạnh của Việt Nam tại các kỳ Olympic và cơ hội để mang về huy chương cũng không nhiều. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng tâm thế thoải mái, Nguyễn Văn Đương và Nguyễn Thị Tâm được kỳ vọng có thể tiến xa ở ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh.

Trương Thị Kim Tuyền (Taekwondo, 49kg)

Nữ võ sĩ Taekwondo vừa giành HCV châu Á trong giải đấu diễn ra tại Lebanon, qua đó giành tấm vé duy nhất cho Taekwondo Việt Nam dự Olympic 2020. Ngay sau khi kết thúc giải đấu, nữ võ sĩ cùng ban huấn luyện đã tiếp tục lên đường tập huấn tại Kazakhstan để chuẩn bị cho Olympic.

20 năm kể từ ngày Trần Hiếu Ngân giành tấm HCB Olympic mang tính cột mốc, Trương Thị Kim Tuyền được kì vọng sẽ trở thành VĐV Taekwondo tiếp theo có thể giành huy chương tại Olympic. Nữ võ sĩ sinh năm 1997 trước đây từng giành HCB thế giới ở hạng cân 49kg nữ.

Bà Nguyễn Thu Trang – Phụ trách bộ môn Taekwondo, Tổng cục TDTT cho hay: “Với Olympic Tokyo lần này đội tuyển Taekwondo Việt Nam sẽ phấn đấu hết mình, đặc biệt là Kim Tuyền đang trong thời kì đỉnh cao và rất tự tin để tiến đến Olympic tranh tài cùng các VĐV hàng đầu thế giới. Chúng tôi tin Tuyền sẽ tự tin thể hiện bản thân phấn đấu để giành thành tích tại Olympic”.

Đối mặt với Kim Tuyền tại Olympic Tokyo sắp tới sẽ là những VĐV Taekwondo hàng đầu. Các quốc gia mạnh Taekwondo như Hàn Quốc, Trung Quốc luôn cạnh tranh cho tấm HCV hạng cân 49kg. Bên cạnh đó, Thái Lan với ngôi sao Taekwondo Panipak Wongpattanakit cũng là một đối trọng không thể xem thường.

Hoài Phương