(VoThuat.vn) – Sau tất cả, Anthony Joshua và Tyson Fury đã đặt bút ký hợp đồng cho 2 màn so găng đỉnh cao sắp tới.

Trong cuộc phỏng vấn trên Sky Sports, ông bầu Eddie Hearn xác nhận Anthony Joshua và Tyson Fury đã đặt bút ký vào hợp đồng thi đấu cho màn thống nhất đai hạng nặng. Trận đầu tiên lên kế hoạch tổ chức vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7. Màn tái đấu dự kiến diễn ra cuối năm nay.

Trận đấu lịch sử của quyền Anh sẽ xảy ra trong năm nay.

“Tất cả các bên hiện đã đặt bút ký hợp đồng và chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức trong vài tuần tới để xác nhận địa điểm và ngày diễn ra màn đối đầu đỉnh nhất của làng quyền anh,” Hearn cho hay.

Hiện tại, Ả Rập Xê Út, Singapore, Qatar, Trung Quốc, Dubai, Mỹ và Anh… được xem là những địa điểm phù hợp để tổ chức trận đại chiến hạng nặng. Với Joshua, nhà vô địch WBA, WBO và IBF không quan tâm đến địa điểm thi đấu.

“Đấu ở đâu cũng được. Anh Quốc, Trung Đông, vườn sau nhà tôi hay hắn ta, tôi không bận tâm. Tôi chỉ việc sẵn sàng thi đấu. Tôi muốn chiếc đai WBC đó. Tôi muốn so găng với Fury nên hoan nghênh với mọi đề xuất,” nhà vô địch Olympic 2012 cho hay.

Thống kê so sánh giữa 2 nhà vô địch hạng nặng.

Trong khi đó, Fury nhiều khả năng sẽ sớm trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu. Trước đó, “gã hề” khẳng định không màng đến việc luyện tập kể từ khi đánh bại Deontay Wilder hồi tháng 2 năm ngoái.

Được biết, tổng tiền thưởng cho màn thống nhất đai hạng nặng rơi vào khoảng 280 triệu USD. Trận đầu tiên, thù lao sẽ chia đều theo tỷ lệ 50-50. Song, tay đấm giành thắng lợi sẽ nhận 60% ở màn tái đấu.

VoThuat.vn


Tin liên quan: