Kịch tính ngày thi đấu cuối cùng Taekwondo trẻ thế giới

Trong ngày thi đấu thứ 5 cũng là ngày thi đấu cuối cùng của giải Taekwondo trẻ thế giới 2016. 4 HCV trong ngày thi đấu cuối cùng đã thuộc về Anh Quốc, Slovenia, Iran và Nga.

Taekwondo trẻ thế giới xác lập một kỷ lục mới
Hồ Thị Kim Ngân và chiến thắng “mở đường đến Olympic Tokyo 2020”

Ở hạng cân dưới 68kg nữ, trận chung kết là cuộc đối đầu giữa  Polina Khan của Nga và Lauren Williams của Anh Quốc. Qua 3 hiệp đấu, nữ võ sĩ đến từ Anh Quốc luôn chiếm thế thượng phong và giành chiếc HCV với tỷ số chung cuộc là 13-4. Còn Khan chịu chấp nhận với HCb dù đã rất cố gắng suốt 3 hiệp đấu.

img_9527
Trận đấu giữa Polina Khan (giáp xanh) và Lauren Williams (giáp đỏ) khá hấp dẫn
img_1967
Hai huy chương đồng thuộc về Mi-na Myeong của Hàn Quốc và Kristina Cerina của Croatia

Ở hạng cân dưới 78kg nam, trận tranh HCV giữa Hasan Can Lazoglu của Thổ Nhĩ Kỳ và Partik Divkovic của Slovenia diễn ra khá căng thẳng. Hiệp một cả hai khá thận trọng, Divkovic giành một điểm bằng cú đá vào thân, sau đó cả hai tiếp tục duy trì khoảng cách với nhau. Hiệp 2 có tiết tấu nhanh hơn khi Lazoglu chủ động tấn công còn VĐV của Slovenia lại di chuyển né tránh, hiệp này VĐV Thổ Nhĩ Kỳ giành lợi thế với tỷ số 3-2. Tuy nhiên thế trận bắt đầu có sự giăng co về tỷ số khi cả hai liên tục với những màn ăn miếng trả miếng, liên tục giữ hòa tỷ số. Đến khi Divkovic tung một cú đấm hoàn hảo và dẫn trước với tỷ số 6-5 và đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Divkovic mang về chiếc HCV cho Slovenia.

img_0325
Hasan Can Lazoglu (giáp xanh) của Thổ Nhĩ Kỳ và Partik Divkovic (giáp đỏ) của Slovenia
img_2015
Ho-hyun Chun của Hàn Quốc và Yan Bai của Trung Quốc đồng hạng 3

Hạng cân trên 68kg, Zahra Pouresmaeil của Iran đánh bại Yun Ci Pan của Trung Hoa Đài Bắc. Pouresmaeil  chiến ưu thế ở hai hiệp đầu tiên, nhưng ở hiệp 3 mới thực sự là thời điểm quan trọng. VĐV đên từ Đài Bắc liên tục tấn công và giành đến tỷ số đều 4-4, nhưng VD9V Iran lại giành điểm ở những giây cuối giúp cô giành được tấm HCV.

Zahra Pouresmaeil (giáp xanh) của Iran đánh bại Yun Ci Pan (giáp đỏ) của Trung Hoa Đài Bắc
Zahra Pouresmaeil (giáp xanh) của Iran đánh bại Yun Ci Pan (giáp đỏ) của Trung Hoa Đài Bắc
img_2086
Hai tấm HCĐ thuộc về Do-hee Yoon của Hàn Quốc và Rebecca McGowan của Anh Quốc

Hạng cân trên 78kg nam, Georgi Tandelov của Nga giành HCV khi đánh bại Aleksander Keselj của Đức với tỷ số 20-6. Trận đấu này nghiêng hoàn toàn về VĐV người Nga khi anh giành lợi thế ở hiệp đầu. Ở hiệp 2 anh có vẻ trùng xuống ở đầu hiệp nhưng võ sĩ này vẫn chứng tỏ đẳng cấp của mình ở những hiệp sau.

img_1885-1
Georgi Tandelov (giáp xanh) với cú đá hiểm hóc
img_2139
Andrei Garbar của Ukraine và Leandro Souza của Brazil cùng hạng 3

Khép lại giải Taekwondo trẻ thế giới 2016 với 846 VĐV đại diện cho 102 quốc gia tham dự và thi đấu theo luật mới áp dụng. Đây được coi là giải Taekwondo trẻ thế giới lớn nhất từ trước tới nay.

Nguyễn Thái