Taekwondo Việt Nam và 20 năm khắc khoải đợi chờ…

Taekwondo là môn đấu thuộc chương trình Olympic, luôn là niềm hy vọng của đoàn thể thao Việt Nam tại các kỳ đại hội. Ít ra, đến với đấu trường Asian Games họ đã có “kinh nghiệm” từng giành HCV. Nhưng với Asian Games 17-2014 lần này, tất cả vẫn chỉ dừng ở mức… kỳ vọng.

Cách đây đúng 20 năm, taekwondo Việt Nam lần đầu tiên giành HCV ở một kỳ Á vận hội. Đó là giây phút võ sĩ Trần Quang Hạ vô địch hạng cân 58kg nam ở Asian Games 1994 tại Hiroshima (Nhật Bản). Bốn năm sau đó, taekwondo nối tiếp niềm vui bằng chiếc HCV của võ sĩ Hồ Nhất Thống. Thời điểm đó là những giây phút huy hoàng nhất của tuyển taekwondo nước nhà, đồng thời khẳng định vị thế trên đấu trường khu vực.

vo si thanh thao
Võ sĩ Thanh Thảo (trái) tiếp tục là nhân tố chính của tuyển taekwondo Việt Nam

Nhưng cũng kể từ đó, các võ sĩ taekwondo Việt Nam chưa giành được thêm bất kỳ chiếc HCV nào ở Asian Games. Một lần VĐV taekwondo Việt Nam thăng hoa và đáng ghi nhận trên đấu trường thế giới khi bước vào những năm 2000 là tấm HCB của võ sĩ Trần Hiếu Ngân ở Olympic Sydney 2000. Tuy nhiên, nó lại không phải ở Asian Games.

Theo thống kê, sau Asian Games 1998 thì ở các kỳ kế tiếp 2002, 2006 và 2010, thành tích cao nhất của các võ sĩ taekwondo Việt Nam chỉ là HCB. Năm 2002, chúng ta đoạt tới 4 HCB. Năm 2006, Việt Nam có 2 HCB và ở đấu trường này cách đây 4 năm thì chúng ta chỉ đoạt được 1 HCB. Trong 2 kỳ gần nhất, những tấm HCB đều thuộc về các võ sĩ nữ và cái tên nổi bật nhất là Nguyễn Thị Hoài Thu.

Điểm sơ qua những con số trên để thấy, thành tích của taekwondo Việt Nam tại đấu trường Asian Games đã giảm dần đều. Tại kỳ này, Asian Games 17 được tổ chức ở Hàn Quốc – nơi sản sinh môn võ taekwondo – nên không chỉ Việt Nam mà bất kỳ các quốc gia nào cũng khó khuất phục võ sĩ chủ nhà để vươn lên giành chiến thắng.

Chuẩn bị cho Asian Games, cả 2 đội tuyển nam, nữ đang tập huấn tại Hàn Quốc. Cả 2 tập riêng biệt ở 2 địa điểm. Trên đất bạn, chuyên gia Jeon Bae Jeong (Hàn Quốc) trực tiếp huấn luyện những gương mặt tốt nhất của đội nam lúc này như Lê Huỳnh Châu, Nguyễn Trọng Cường, Nguyễn Văn Duy… Còn tại Chosun (Hàn Quốc), nữ chuyên gia Jung Jin Hee đang huấn luyện những nhân tố chủ chốt của tuyển nữ như Thanh Thảo, Hà Thị Nguyên, Doãn Thị Hương Giang, Phạm Thị Hằng, Phạm Thị Thu Hiền… Chuyến tập huấn đã bắt đầu từ trung tuần tháng 6. Nếu so sánh những cá nhân trên với các đàn anh, đàn chị trước đây liệu có làm nên chuyện hay không, thì câu trả lời là rất khó.

Thành tích ở Asian Games của taekwondo đang đi xuống dần, về lâu dài đó là điều giới chức quản lý không thể không lo lắng. Đặc biệt, taekwondo liên tục nhận được tài trợ từ đối tác Hàn Quốc. Tại giải vô địch châu Á 2014 tổ chức hồi tháng 5 tại Uzbekistan, Việt Nam không đoạt được chiếc HCV nào. Chúng ta cũng chỉ có được 2 HCB (Văn Duy 58kg nam, Hà Thị Nguyên 67kg nữ) và 1 HCĐ (Phạm Thị Hằng 57kg nữ). Thành tích đó là chưa ấn tượng nên cũng là thước ngắm để võ sĩ Việt Nam chuẩn bị trước khi dự Asian Games 17-2014.

Theo SGGP