Vận động viên quyền anh của Việt Nam sẽ đối đầu Dae Hyun-baek ở trận tranh đai WBA (Hiệp hội quyền Anh thế giới) châu Á tại TP.HCM vào ngày 25/3.

Trương Đình Hoàng (phải) từng đánh bại Yuttana Wongda ở trận tranh đai WBA châu Á vào năm 2020.

Dae Hyun-baek được đánh giá là võ sĩ hàng đầu của quyền anh Hàn Quốc ở thời điểm hiện tại. Kể từ khi thượng đài chuyên nghiệp lần đầu tiên vào năm 2018, võ sĩ 24 tuổi có thành tích ấn tượng với 4 trận thắng (3 lần thắng bằng knock-out) và 1 trận thua.

Trong khi đó, Đình Hoàng năm nay 32 tuổi, từng là võ sĩ quyền anh đầu tiên của Việt Nam giành đai WBA châu Á và WBA Đông Á. Tháng 9 năm ngoái, võ sĩ quê Đắk Lắk đánh dấu sự trở lại bằng chiến thắng knock-out trước Robert Kopa của Indonesia trong trận đấu hạng trung. Tuy nhiên, Dae Hyun-baek sẽ là thử thách khác với tay đấm của Việt Nam trong trận bảo vệ đai WBA châu Á.

Năm 2019, Đình Hoàng từng đánh bại cao thủ Hàn Quốc Gyu Hyun Lee sau 10 hiệp ở Hà Nội. Đây là trận đấu giúp tay đấm của Việt Nam lấy đai WBC Đông Á. Một năm sau, võ sĩ sinh năm 1990 có chiến thắng thuyết phục trước Yuttana Wongda ở trận tranh đai WBA châu Á. Bất chấp việc Yuttana được giới chuyên môn đánh giá cao trước trận, Đình Hoàng chỉ cần 1 hiệp rưỡi để đánh bại đối thủ bằng knock-out.

Bên cạnh Đình Hoàng, Lê Hữu Toàn, võ sĩ Việt Nam đầu tiên lọt top 8 BXH boxing thế giới cũng sẽ so tài với Garen Diagan (Philippines), trong trận tranh đai vô địch WBA Châu Á hạng Minimumweight. Việc bảo vệ thành công đai vô địch WBA châu Á vào cuối năm ngoái giúp Hữu Toàn thăng tiến trên bảng xếp hạng WBA tháng 1.

Trên bảng xếp hạng WBA, Hữu Toàn qua mặt Gohan Rodriguez Garcia, tay đấm người Mexico, để leo lên vị trí thứ 8. Ở trận đấu còn lại, võ sĩ Nguyễn Ngọc Hải sẽ có trận tranh đai WBA Nam Á với tay đấm Campee Phayom (Thái Lan).

Theo Zing.vn

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link