Sau những ngày tranh tài quyết liệt tại Giải Vovinam miền Trung lần thứ I 2023, Vovinam Phú Yên đã trở lại sân chơi trong nước bằng một cú “flex” đầy ấn tượng. Đó chính là vị trí thứ 3 tại Giải.

Tại giải lần này, Đội tuyển Vovinam Phú Yên dưới sự dẫn dắt của Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Thanh đã xuất sắc giành 5 HCV, 9 HCB và 7 HCĐ. Trong đó, những cái tên như Trần Uyên Phương (hạng cân 39kg), Thanh Lam (hạng cân 42kg), Phan Văn Đạt (hạng cân 51kg nam), Lê Thị Phương Châm (hạng cân 51kg nữ) và Tô Vũ Tuấn Khanh (hạng cận 42 kg nam) đã xuất sắc giành những tấm HCV quý giá ở nội dung đối kháng về cho tỉnh Phú Yên.

Không chỉ những tấm HCV mới quý giá, 9 tấm HCB của Vovinam Phú Yên cũng được xem là những tín hiệu tốt cho đơn vị này. Tám trên chín nội dung Hội diễn quyền cho thấy trình độ tiệm cận của đội tuyển Vovinam Phú Yên với hệ thống giải toàn quốc. Điều này dự báo cho thấy lứa vận động viên hiện nay trong tương lai sẽ đem về thành tích ấn tượng hơn nữa cho Vovinam nếu nhận được sự đầu tư và phát triển đúng đắn, nhất là ở nội dung quyền tay không và vũ khí.

Vovinam Phú Yên đã có sự trở lại ngoạn mục với vị trí thứ 3 toàn đoàn

Với thành tích này, Vovinam Phú Yên cho thấy được những bước đi đúng đắn của Hội Vovinam Phú Yên cũng như lãnh đạo tỉnh, Trung tâm Huấn luyên và thi đấu TDTT đã tạo điều kiện cho việc tập luyện, đảm bảo chất lượng thi đấu tại giải.

Đội Vovinam Phú Yên chụp ảnh lưu niệm

Hơn thế, việc giành vị trí thứ 3 chính là cột mốc để Vovinam Phú Yên khẳng định sự trở lại của mình trong cuộc đua toàn quốc. Hơn thế, kết quả tại giải cũng là sự nhận định đúng đắn về chất lượng chuyên môn cũng như lực lượng của Hội Vovinam – Việt Võ Đạo tỉnh Phú Yên.

Võ sĩ Trần Uyên Phương giành HCV ở hạng cân 39kg

Như Trung Tá, Võ sư Nguyễn Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Vovinam tỉnh Phú Yên đã chia sẻ trước thềm giải đấu: “Thành tích Vovinam Phú Yên tập trung và hướng đến là ở nội dung đối kháng Nam lứa tuổi 16 – 30 hạng cân 42kg, 48kg, 51kg và Nữ ở hạng cân 39kg 42kg, 45kg và 51kg. Những cái tên nổi bật của đội có thể kể đến như Lê Thị Phương Châm, Phan Văn Đạt, Thanh Lam hứa hẹn sẽ mang đến thành tích tốt cho đoàn.

Võ sĩ Thanh Lam đạt HCV ở hạng cân 42 kg

Ngoài ra chia sẻ thêm về những khó khăn trước khi tham gia giải đấu, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Thanh cũng cho biết: “Giải không năm trong kế hoạch từ đầu năm 2023 nên kinh phí của đội đến từ 100% nguồn kinh phí xã hội hóa và và sự sụ vận động của Hội Vovinam Phú Yên (sự đóng góp ủng hộ của các CLB trên địa bàn tỉnh, các mạnh thường quân, các môn sinh, võ sự, cựu môn sinh đóng góp). Hơn thế, Hội đã rất chủ động để trong công tác tổ chức, tập luyện, huấn luyện dưới sự hỗ trợ của tỉnh và Trung tâm. Nên thành tích tại Giải lần này chính là nỗ lực chung của toàn đội nhằm đáp lại sự quan tâm của các đơn vị ủng hộ cho Vovinam tỉnh Phú Yên”.

Võ sĩ Phan Văn Đat đã cùng đội khắc phục khó khăn mang vinh quang về đoàn Phú Yên

Có thể thấy, dù gặp nhiều gian nan nhưng kết quả tại Giải lần này chính là “trái ngọt” cho những nỗ lực, khắc phục khó khăn cũng như ý chí muốn lấy lại vị thế đã từng đạt được của Phú Yên tại sân chơi Vovinam.

Lê Thị Phương Châm cũng làm rạng danh cho Vovinam ở nội dung đối kháng 51 kg Nữ

Giải Vovinam miền Trung lần thứ I 2023 thu hút 11 tỉnh trong khu vực với sự góp mặt của hơn 180 VĐV. Đây được xem là một trong những chuẩn bị lâu dài hướng tới Giải Vovinam Miền Trung lần 2.

Thanh Thiên

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link