Ali Abdelaziz: “Tôi đã không nghĩ PFL có thể làm được điều đó”

(Vothuat.vn) – “Ông trùm” đại diện của giới võ sĩ, Ali Abdelaziz hồi tưởng về quá trình tìm bến đỗ mới cho nhà vô địch hạng nhẹ (Lightweight) của PFL, Kayla Harrison. 

Ali Abdelaziz từng là một cựu võ sĩ MMA chuyên nghiệp nhưng đã giải nghệ từ sớm và tham gia vào công tác quản lý. Công ty của Ali đã đứng ra đảm bảo quyền lợi cho những tên tuổi lớn trong làng võ như Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje, Kamaru Usman, Henry Cejudo hay Kayla Harrison.

Vừa qua, Ali Abdelaziz đã có những chia sẻ về quá trình thương thảo bến đỗ mới khi Kayla Harrison còn là võ sĩ tự do khi cho biết: “Tôi chưa từng làm việc với 1 võ sĩ tự do nào trước đây nên đó thực sự là 1 trải nghiệm kinh hoàng và khó khăn. 

Ali Abdelaziz hồi tưởng về quãng thời gian thương thảo với cả PFL, UFC và Bellator để tìm bến đỗ cho Kayla Harrison.

Nhưng PFL thật sự là một đối tác tuyệt vời. Thật sự thì tôi không nghĩ họ sẽ đạt được thỏa thuận nhưng họ đã đưa ra một lời đề nghị tuyệt vời. PFL đã có một bước tiến lớn. Rõ ràng, mọi chuyện sẽ không hoàn toàn quá tệ nếu bạn là một võ sĩ tự do cả“.

Về phần Kayla Harrison, cô năm nay sẽ bước sang tuổi 32, trước khi chuyển sang thi đấu MMA, Harrison đã gặt hái vô vàn danh hiệu cao quý ở hạng cân 78 kg môn Judo, bao gồm 2 tấm HCV Olympic 2012 và 2016, HCV giải vô địch thế giới 2010, 2 HCV tại Pan American Games 2011 và 2015.

Bước chân vào làng võ tự do, Harrison tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi giành được 13 chiến thắng, chưa từng để thua trận nào cũng như 2 lần giành chiếc đai vô địch hạng nhẹ nữ (Women’s Lightweight) ở PFL.

Xem video tài năng của Kayla Harrison: 

Phi Yến


Tin liên quan:

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link