(Vothuat.vn) – Anderson Silva đã đưa ra quan điểm của mình về cuộc tranh luận ai mới là võ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại (Greatest of all times – GOAT) tại UFC.

Khabib Nurmagomedov đã vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng pound-for-pound của UFC sau khi bảo vệ thành công danh hiệu hạng nhẹ của mình trong cuộc chiến thống nhất đai với Justin Gaethje tại sự kiện chính UFC 254 cuối tuần trước.

Ngay sau đó một cuộc tranh luận ai mới là võ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại UFC đã rộ lên. Nhiều người hâm mộ của Khabib Nurmagomedov cho rằng đó chính là nhà vô địch người Nga. Tất nhiên không phải ai cũng đồng quan điểm đó, một trong số đó là Jon Jones. Nhà cựu vô địch hạng dưới nặng cho rằng Khabib rất xuất sắc nhưng chưa đủ tầm để so sánh với chính anh. Cuộc khẩu chiến trên các phương tiện truyền thông vì thế diễn ra và giờ Anderson Silva, một huyền thoại của UFC đã phải lên tiếng.

Jon Jones không công nhận Khabib Nurmagomedov là GOAT.
Jon Jones không công nhận Khabib Nurmagomedov là GOAT.

“Đối với tôi, cuộc tranh luận này không tồn tại,” Anderson Silva phát biểu ở buổi họp báo trước thềm cuộc đụng độ của anh với Uriah Hall tại UFC Vegas 12, diễn ra ngày hôm nay 01/11.

“Có lúc, những người nào đó tốt hơn trong các thời điểm nhất định.”

“(Georges) St-Pierre đã có khoảnh khắc của mình khi anh ấy là người giỏi nhất, Royce (Gracie) là người giỏi nhất, Jon Jones, Khabib và những võ sĩ khác… Matt Serra, Pedro Rizzo, Vitor Belfort, B.J. Penn… Chết tiệt, rất nhiều người đã rất hay, tốt nhất trong khoảnh khắc của họ. Thứ này không tồn tại.”

Anderson Silva vẫn đang giữ kỷ lục là người thắng liên tiếp nhiều nhất (16) trong lịch sử UFC cho rằng cuộc tranh luận ai là GOAT vẫn còn quá sớm và vô nghĩa.

Anderson Silva tin rằng cuộc tranh luận ai là GOAT ở UFC không có ý nghĩa.
Anderson Silva tin rằng cuộc tranh luận ai là GOAT ở UFC không có ý nghĩa.

“Bạn đang có khoảnh khắc tuyệt vời nhất,” The Spider tiếp tục. “(Khoảnh khắc) sẽ trôi qua và ai đó sẽ đến, và một người khác. Tôi nghĩ rằng (cuộc tranh luận) về võ sĩ hay nhất thế giới hay vĩ đại nhất mọi thời đại này là quá sớm và vô nghĩa. Một người giỏi ở thời điểm nhất định, một tài năng mới, một người đi tới sườn dốc bên kia sự nghiệp. Không có thứ nào là ‘xuất sắc nhất thế giới’.”

Dù được coi là huyền thoại UFC, nhưng với số tuổi 45, Anderson Silva đang đi những chặng cuối trong lồng bát giác. Ở 8 cuộc chiến gần nhất, tính từ trận tranh đai với Chris Weidman tại sự kiện UFC 162 tháng 7 năm 2013, The Spider chỉ có 1 chiến thắng trước Derek Brunson hồi năm 2017. Dự kiến, võ sĩ từng giữ danh hiệu hạng trung lâu nhất lịch sử UFC (10 lần bảo vệ đai) sẽ đấu với Uriah Hall vào ngày hôm nay 01/11.

Nam Thành


Tin liên quan: