Chưa đấu Kamaru Usman, Stephen Thompson đã mơ về địch thủ kế tiếp

(Vothuat.vn) – Tay đấm năm nay 40 tuổi, “Wonder Boy” Stephen Thompson đã đặt ra mục tiêu kế tiếp cho sự nghiệp nếu như được so tài với Kamaru Usman. 

Stephen Thompson đang ở giai đoạn “hoàng hôn” của sự nghiệp khi anh đã chạm ngưỡng tứ tuần và đã chịu liên tiếp 2 thất bại trong năm 2021 trước Gilbert Burns và Belal Muhammad.

“Wonder Boy” cũng chỉ mới gượng dậy sau khi vượt qua Kevin Holland vào cuối năm ngoái và thật khó để anh có thể nghĩ tới chuyện tranh danh hiệu.

Tuy nhiên, với việc Kamaru Usman công khai muốn so tài với mình, Stephen Thompson đã thay đổi quan điểm và cho rằng anh thậm chí còn có thể thách thức chiếc đai vô địch hạng bán trung (Welterweight) của Leon Edwards khi cho biết: “Nếu tôi có thể thắng Kamaru Usman, kế hoạch tiếp theo của tôi sẽ là đấu với Leon Edwards, đó là điều mà tôi muốn hướng đến“.

Stephen Thompson muốn trở lại đường đua danh hiệu.

Về Stephen Thompson, anh năm nay 40 tuổi và đã từng trải qua 24 trận đấu chuyên nghiệp, giành được 17 chiến thắng, chịu 6 thất bại cũng như có 1 trận hòa. Đỉnh cao của anh phải kể đến trận tranh đai hạng bán trung (Welterweight) với Tyron Woodley vào năm 2016 nhưng kết quả lại bất phân thắng bại.

Sau đó, anh có thêm một lần nữa tái đấu với địch thủ nhưng lại chịu thất bại sau 5 hiệp đấu, qua đó bỏ lỡ cơ hội chạm đến một danh hiệu trong sự nghiệp.

Xem video tài năng của Stephen Thompson:

Phi Yến


Tin liên quan: