(VoThuat.vn) – Filip Hrgovic sẽ là người tiếp theo có quyền thách đấu Oleksandr Usyk, và anh hoàn toàn tin tưởng vào việc đánh bại nhà vô địch người Ukraine.

Trong trận đấu bảo vệ danh hiệu diễn ra vào ngày 26 tháng Tám, Usyk đã có chiến thắng knockout đầu tiên ở hạng nặng trước Daniel Dubois, qua đó duy trì thành công các danh hiệu WBA, WBO, IBF, IBO cùng The Ring. “Mèo Olek” dự kiến sẽ đối đầu với Hrgovic ở trận kế tiếp.

Usyk đã thắng Dubois tại Ba Lan.

Giống như Usyk, Hrgovic cho đến lúc này vẫn đang bất bại ở sàn đấu chuyên nghiệp. Trong 2 cuộc thượng đài gần nhất, võ sĩ người Croatia đã thắng thuyết phục Demsey McKean và Zhang Zhilei sau tổng cộng 24 hiệp đấu.

Nói về cuộc chạm trán sắp tới với Usyk, Hrgovic cho rằng bản thân đủ khả năng soán ngôi đối thủ 36 tuổi để trở thành nhà vô địch thế giới. Anh chia sẻ với Boxing News:

“Tôi to lớn và mạnh mẽ hơn Usyk, và tôi cũng có thể tung ra rất nhiều cú đấm liên tục. Tôi không vụng về giống như Daniel Dubois hay Anthony Joshua.

Tôi có thể tấn công vào phần cơ thể Usyk. Tôi có thể trừng phạt anh ta bằng cách phản đòn, khiến anh ta phải lùi lại. Ngoài ra tôi có thể chịu đòn. Tôi có một chiếc cằm cứng rắn, Usyk không thể hạ gục tôi.

Vậy nên, tôi là người đánh bại Usyk, không phải Fury. Tôi xứng đáng so tài cùng anh ta, vì tôi là người thách đấu hợp lệ tiếp theo.

Hrgovic tuyên bố sẽ thắng Usyk.

Tôi nên đấu với Usyk ở trận kế tiếp vì chẳng có màn thống nhất danh hiệu nào cả. Fury đã lên lịch thượng đài vào tháng Mười. Tôi cũng không chắc Fury muốn so tài cùng Usyk nữa hay không, anh là rất kỳ lạ. Tôi nên là người thách đấu tiếp theo.”

Sau trận thắng Dubois, Usyk từng khẳng định muốn so găng cùng Fury ở trận kế tiếp. Nhưng nếu một lần nữa trận đại chiến này không thể diễn ra, Hrgovic sẽ bước lên sàn đấu cùng ngôi sao người Ukraine.

Những màn thể hiện nổi bật của Filip Hrgovic:

Dương Quang


Tin liên quan:

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link