Conor McGregor: Max Holloway không phải là boxer giỏi nhất UFC

(Vothuat.vn) – Conor McGregor không đồng ý với quan điểm Max Holloway là boxer giỏi nhất trong UFC hiện tại và muốn chứng minh điều đó bằng cuộc chiến với Dustin Poirier cuối tuần này.

Cuối tuần trước, Max Holloway đã có màn trình diễn ấn tượng trước Calvin Kattar để giành chiến thắng bằng quyết định nhất trí của trọng tài sau 5 hiệp đấu. Đáng chú ý, Võ sĩ có biệt danh Blessed đã thể hiện kỹ năng đấm bốc tuyệt vời khiến nhiều ý kiến cho rằng Holloway đang là boxer giỏi nhất UFC hiện tại.

Tất nhiên là Conor McGregor không hài lòng khi nghe điều đó, nhà cựu vô địch 2 hạng cân UFC phản hồi bằng bình luận “LOL” dưới một bài viết có nội dung như trên được chia sẻ qua Twitter như một lời nhắc nhở tinh tế rằng anh đã từng trụ vững qua gần 10 hiệp đấu với một trong những huyền thoại làng quyền anh thế giới hồi năm 2017, Floyd Mayweather.

Max Holloway có màn trình diễn ấn tượng trước Calvin Kattar.
Max Holloway có màn trình diễn ấn tượng trước Calvin Kattar.

Anh ấy không phải là boxer xuất sắc nhất UFC,” McGregor nói về Holloway trong cuộc phỏng vấn với MacLife.

“Không có gì phải bàn cãi và tôi sẽ chứng minh điều đó vào sáng Chủ nhật. Hãy xem anh ấy sẽ nói gì sau sáng Chủ nhật.” 

Không công nhận Max Holloway là boxer giỏi nhất nhưng Conor McGregor ấn tượng với màn trình diễn của võ sĩ người Mỹ trước Calvin Kattar và đã gợi ý về một trận tái đấu. Cả 2 từng gặp nhau hồi năm 2013, nơi McGregor giành chiến thắng bằng quyết định nhất trí của trọng tài sau 3 hiệp đấu.

McGregor muốn chứng minh ai mới là boxer xuất sắc nhất UFC vào cuối tuần này.
McGregor muốn chứng minh ai mới là boxer xuất sắc nhất UFC vào cuối tuần này.

“Anh ta chắc chắn đang chuẩn bị cho một cuộc chiến với tôi. Chắc chắn tôi sẽ rất vui khi tái đấu với Max. Sau một màn trình diễn như vậy, anh ấy đã tự đưa mình lên đó.”

Dù vậy, Conor McGregor không muốn gặp lại Max Holloway ở hạng lông mà hy vọng cả 2 sẽ đối đầu ở hạng cân nhẹ.

“Anh ấy là một chàng trai cao lớn. Anh ấy cao hơn tôi nên anh ấy có thể chuyển lên hạng cân nhẹ.” McGregor tiếp tục.

Max Holloway và Conor McGregor gặp nhau hồi năm 2013.
Max Holloway và Conor McGregor gặp nhau hồi năm 2013.

“Anh ấy mới chỉ chiến một lần ở hạng nhẹ, đấu với Dustin [Poirier] và anh ấy có hơi đuối [thua bằng quyết định nhất trí của trong tài sau 5 hiệp]. Nhưng anh ấy chắc chắn có thể làm được.”

“Tôi và anh ấy, trận tái đấu, chắc chắn sẽ là ở 155 pound (hạng nhẹ).” 

Nam Thành


Tin liên quan: